Khu vực Tây Phi đứng trước cuộc khủng hoảng toàn diện vì dịch Ebola

VOV.VN - Dự báo tăng trưởng kinh tế tại 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone trong năm nay đều bị giảm.

Không chỉ làm gần 2.300 người tử vong, dịch Ebola bùng phát nghiêm trọng chưa từng có tại Tây Phi cũng đang tàn phá nền kinh tế tại các nước trong khu vực. Dự báo tăng trưởng kinh tế tại 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone trong năm nay đều bị giảm. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp 3 nước này đối phó với dịch Ebola và một cuộc khủng hoảng toàn diện về y tế, lương thực và kinh tế. 

Các nhân viên y tế đang tiến hành công tác phòng dịch Ebola (Ảnh AFP)

Số ca nhiễm mới virus chết người Ebola tăng lên hàng ngày tại 3 quốc gia Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tổng số trường hợp xác định nhiễm bệnh tại khu vực này đã lên tới hơn 4.000 người. Dịch Ebola bùng phát nghiêm trọng chưa từng có cũng đang kéo theo sự tụt dốc của kinh tế tại các nước Tây Phi, vốn đã triền miên chìm trong nghèo đói và chậm phát triển.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 11/9 cảnh báo, nền kinh tế của Guinea, Liberia và Sierra Leone có thể sụt giảm đáng kể. Nhận định của chuyên gia kinh tế Sierra Leone Abass Bangura cho biết: “Dịch bệnh là cú “nốc ao”với nền kinh tế. Chính phủ Xiêra Lêôn đã mất khoảng 63 triệu đôla chỉ trong hơn 100 ngày dịch Ebola bùng phát. Con số lạm phát tại Sierra Leone đã tăng từ 9% lên khoảng 14%. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, giá cả các mặt hàng cơ bản tiếp tục leo thang từ 10% – 15%”.

Theo IMF, dịch Ebola đang tác động mạnh đến hoạt động khai thác than, lĩnh vực chủ chốt của các quốc gia Tây Phi, đặc biệt là Liberia và Sierra Leone. Dịch bệnh cũng khiến giới doanh nghiệp trong và nước ngoài cắt giảm sản xuất do lo ngại sự lây lan nhanh chóng của dịch. IMF sẽ cân nhắc các khoản viện trợ bổ sung và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa ở quy mô lớn, nhằm kiểm soát dịch nguy hiểm này tại Tây Phi.

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hôm qua cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ thêm cho những giải pháp ngăn chặn dịch Ebola tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tổ chức này kêu gọi quyên góp số tiền 33 triệu USD, tăng 26 triệu USD so với trước đó để trang bị thêm cơ sở y tế cho 3 nước vùng dịch. Ngoài ra, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng kêu gọi khoản tiền 1,7 triệu USD để hỗ trợ hội Chữ thập đỏ Nigeria phòng ngừa dịch trong vòng 9 tháng tới.

Nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Paul Allen cùng ngày tuyên bố ủng hộ 9 triệu USD cho những nỗ lực kiểm soát dịch Ebola. Số tiền này được trao cho Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ để thiết lập các trung tâm cấp cứu Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation cũng cam kết ủng hộ 50 triệu USD cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác đang nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân Ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liberia trước nguy cơ đe dọa tồn vong do đại dịch Ebola
Liberia trước nguy cơ đe dọa tồn vong do đại dịch Ebola

VOV.VN - Liberia là nước chịu tác động mạnh nhất của Ebola, với hơn 1.200 trường hợp tử vong.

Liberia trước nguy cơ đe dọa tồn vong do đại dịch Ebola

Liberia trước nguy cơ đe dọa tồn vong do đại dịch Ebola

VOV.VN - Liberia là nước chịu tác động mạnh nhất của Ebola, với hơn 1.200 trường hợp tử vong.

32 người Congo chết vì dịch Ebola
32 người Congo chết vì dịch Ebola

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Kabange ngày 6/9 xác nhận, số ca tử vong vì dịch Ebola đã tăng lên 32 người.

32 người Congo chết vì dịch Ebola

32 người Congo chết vì dịch Ebola

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Kabange ngày 6/9 xác nhận, số ca tử vong vì dịch Ebola đã tăng lên 32 người.

Liên minh châu Phi họp khẩn, bàn chiến lược ứng phó dịch bệnh Ebola
Liên minh châu Phi họp khẩn, bàn chiến lược ứng phó dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, dịch bệnh Ebola đang thật sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát tại khu vực Tây Phi.

Liên minh châu Phi họp khẩn, bàn chiến lược ứng phó dịch bệnh Ebola

Liên minh châu Phi họp khẩn, bàn chiến lược ứng phó dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, dịch bệnh Ebola đang thật sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát tại khu vực Tây Phi.

Liên minh châu Phi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do Ebola
Liên minh châu Phi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do Ebola

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Phi hôm qua (8/9) kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do các nước trong khu vực áp đặt để ngăn chặn dịch Ebola. 

Liên minh châu Phi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do Ebola

Liên minh châu Phi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do Ebola

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Phi hôm qua (8/9) kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do các nước trong khu vực áp đặt để ngăn chặn dịch Ebola. 

Dịch Ebola vẫn đang lây lan mạnh ở châu Phi
Dịch Ebola vẫn đang lây lan mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Liberia là quốc gia bị dịch Ebola hoành hành mạnh nhất với gần 1.100 ca tử vong.

Dịch Ebola vẫn đang lây lan mạnh ở châu Phi

Dịch Ebola vẫn đang lây lan mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Liberia là quốc gia bị dịch Ebola hoành hành mạnh nhất với gần 1.100 ca tử vong.

WHO cảnh báo số người tử vong do virus Ebola tăng đột biến
WHO cảnh báo số người tử vong do virus Ebola tăng đột biến

VOV.VN - Chỉ trong ngày 9/9, đã có thêm gần 200 người chết do nhiễm Ebola, nâng tổng số ca tử vong lên tới 2.296 người.

WHO cảnh báo số người tử vong do virus Ebola tăng đột biến

WHO cảnh báo số người tử vong do virus Ebola tăng đột biến

VOV.VN - Chỉ trong ngày 9/9, đã có thêm gần 200 người chết do nhiễm Ebola, nâng tổng số ca tử vong lên tới 2.296 người.