Khủng bố đẫm máu ở Sri Lanka: Số người chết tăng lên 310 người

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, số người chết trong vụ tấn công đẫm máu ở Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh 21/4 đã tăng lên 310 người.

CNN ngày 23/4 dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết các cuộc đánh bom ngày Chủ nhật Phục sinh ở Sri Lanka đã khiến 310 người thiệt mạng. Trước đó, ngày 22/4, con số người thiệt mạng được thông báo là 290 người.

Hiện trường vụ ném bom ở thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 21/4/2019. Ảnh: Getty

Phát ngôn viên thuộc cơ quan truyền thông của lực lượng cảnh sát, Ruwan Gunasekara thông báo không có cập nhật mới nào về số người bị thương. Các con số ước tính trước đó cho biết 500 người đã bị thương trong cuộc tấn công tại 3 nhà thờ và các khách sạn cao cấp ở Sri Lanka.

Theo Bộ Quốc phòng Sri Lanka, Tổng thống Maithripala Sirisena sẽ gặp các đại sứ và các cao ủy để tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ điều tra.

"Các cơ quan tình báo cho biết có một số tổ chức khủng bố quốc tế đứng đằng sau loạt hành động tấn công khủng bố này. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong công tác điều tra", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Sri Lanka khẳng định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Chủ nhật đẫm máu tại Sri Lanka khiến thế giới bàng hoàng
Infographic: Chủ nhật đẫm máu tại Sri Lanka khiến thế giới bàng hoàng

VOV.VN - Hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka trong ngày Lễ Phục Sinh 21/4 đã khiến cho khoảng 800 người thương vong.

Infographic: Chủ nhật đẫm máu tại Sri Lanka khiến thế giới bàng hoàng

Infographic: Chủ nhật đẫm máu tại Sri Lanka khiến thế giới bàng hoàng

VOV.VN - Hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka trong ngày Lễ Phục Sinh 21/4 đã khiến cho khoảng 800 người thương vong.

Chính phủ Sri Lanka xin lỗi gia đình các nạn nhân sau loạt vụ đánh bom
Chính phủ Sri Lanka xin lỗi gia đình các nạn nhân sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Nhà chức trách Sri Lanka đã gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ buộc những kẻ liên quan đến vụ đánh bom phải đền tội.

Chính phủ Sri Lanka xin lỗi gia đình các nạn nhân sau loạt vụ đánh bom

Chính phủ Sri Lanka xin lỗi gia đình các nạn nhân sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Nhà chức trách Sri Lanka đã gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ buộc những kẻ liên quan đến vụ đánh bom phải đền tội.

Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka
Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới ban hành khuyến cáo đi lại sửa đổi đồng thời cảnh báo các nhóm khủng bố có thể tiếp tục âm mưu tấn công tại Sri Lanka.

Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka

Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới ban hành khuyến cáo đi lại sửa đổi đồng thời cảnh báo các nhóm khủng bố có thể tiếp tục âm mưu tấn công tại Sri Lanka.

Trung Quốc cảnh báo công dân thận trọng khi du lịch tới Sri Lanka
Trung Quốc cảnh báo công dân thận trọng khi du lịch tới Sri Lanka

VOV.VN - Trung Quốc đã khuyến cáo công dân thận trọng khi du lịch tới Sri Lanka, sau loạt vụ tấn công vào nhà thờ và khách sạn tại quốc đảo này.

Trung Quốc cảnh báo công dân thận trọng khi du lịch tới Sri Lanka

Trung Quốc cảnh báo công dân thận trọng khi du lịch tới Sri Lanka

VOV.VN - Trung Quốc đã khuyến cáo công dân thận trọng khi du lịch tới Sri Lanka, sau loạt vụ tấn công vào nhà thờ và khách sạn tại quốc đảo này.

Sri Lanka ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước
Sri Lanka ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka vừa ban bố tình trạng khẩn cấp và tiếp tục truy lùng thủ phạm loạt vụ tấn công liều chết xảy ra tại nước này hôm 21/04.

Sri Lanka ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước

Sri Lanka ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka vừa ban bố tình trạng khẩn cấp và tiếp tục truy lùng thủ phạm loạt vụ tấn công liều chết xảy ra tại nước này hôm 21/04.