Khủng bố đẫm máu tại Nigeria, hàng chục người chết

VOV.VN - 18 người thiệt mạng, 84 người bị thương sau cuộc tấn công của Boko Haram ở Nigeria, RIA dẫn nguồn Cơ quan tình huống khẩn cấp Nigeria cho biết.

Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng 2/4 gần thành phố Maiduguri của Nigeria, nằm ở phía Đông Bắc nước này. Trong báo cáo của Cơ quan tình huống khẩn cấp Nigeria (SEMA) cho biết, nhiều người chết và bị thương, số còn lại cố gắng trốn thoát khỏi các vụ đụng độ giữa các chiến binh và quân đội Nigeria.

Lực lượng an ninh Nigeria.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xác nhận được 18 người chết tại các làng Bale Shuwa và Bale Kura, cơ quan này cho biết.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram hoạt động ở Nigeria với tôn chỉ chống lại mô hình giáo dục phương Tây và xây dựng cộng đồng của người Sharria trên toàn quốc.

Theo các tổ chức quan sát, khoảng 20.000 người được cho là bị giết trong các hành động bạo lực liên quan đến nhóm chiến binh Boko Haram trong 8 năm qua.

Đáng lo ngại, Boko Haram được cho là có sự liên kết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông. Bên cạnh các cuộc tấn công quân sự, Boko Haram thường sử dụng phụ nữ và trẻ em để thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhằm thoát khỏi vòng kiểm soát an ninh của Quân đội Nigeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 90 nữ sinh Nigeria nghi bị Boko Haram bắt cóc
Hơn 90 nữ sinh Nigeria nghi bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN - Hơn 90 nữ sinh Nigeria mất tích sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tấn công một ngôi làng ở bang Yobe ngày 21/2.

Hơn 90 nữ sinh Nigeria nghi bị Boko Haram bắt cóc

Hơn 90 nữ sinh Nigeria nghi bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN - Hơn 90 nữ sinh Nigeria mất tích sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tấn công một ngôi làng ở bang Yobe ngày 21/2.

Nigeria vẫn chưa tìm thấy 76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc
Nigeria vẫn chưa tìm thấy 76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN -Boko Haram đã sử dụng việc bắt cóc như một vũ khí chiến tranh và đã bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và bé gái và nam giới trong độ tuổi chiến đấu.

Nigeria vẫn chưa tìm thấy 76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc

Nigeria vẫn chưa tìm thấy 76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN -Boko Haram đã sử dụng việc bắt cóc như một vũ khí chiến tranh và đã bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và bé gái và nam giới trong độ tuổi chiến đấu.

76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc tại Nigeria đã được thả tự do
76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc tại Nigeria đã được thả tự do

VOV.VN - Ít nhất 76 trong số 110 nữ sinh trung học bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại Dapchi, miền Bắc Nigeria sáng nay đã được thả tự do.

76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc tại Nigeria đã được thả tự do

76 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc tại Nigeria đã được thả tự do

VOV.VN - Ít nhất 76 trong số 110 nữ sinh trung học bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại Dapchi, miền Bắc Nigeria sáng nay đã được thả tự do.

Quân đội Nigeria giải cứu 76 nữ sinh từ phiến quân Boko Haram
Quân đội Nigeria giải cứu 76 nữ sinh từ phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Boko Haram thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bạo lực và bắt cóc con tin tại Nigeria từ năm 2009.

Quân đội Nigeria giải cứu 76 nữ sinh từ phiến quân Boko Haram

Quân đội Nigeria giải cứu 76 nữ sinh từ phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Boko Haram thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bạo lực và bắt cóc con tin tại Nigeria từ năm 2009.