Khủng hoảng Burundi tìm lối thoát qua đối thoại

VOV.VN - Phe đối lập đã phát động các cuộc biểu tình phản đối ông Nkurunziza tái tranh cử, cho rằng động thái này vi phạm Hiến pháp Burundi.

Hôm qua (4/6), Chính phủ Burundi đã kêu gọi một cuộc đối thoại "thẳng thắn và xây dựng" với phe đối lập, lực lượng đã tiến hành các cuộc biểu tình trong những tuần qua nhằm phản đối quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Pierre Nkurunziza.
Biểu tình tại Burundi (ảnh: newtimes)

Hiện, phe đối lập Burundi chưa đáp ứng lời kêu gọi này, song Mỹ hôm qua đã lên tiếng cho rằng, để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Burundi thì trước hết phải giải quyết vấn đề liên quan đến việc Tổng thống Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp.

Cố vấn thông tin cấp cao của Tổng thống Nkurunziza, ông Willy Nyamitwe hôm qua hối thúc phe đối lập tham gia một cuộc đối thoại thẳng thắn, xây dựng để có thể tiến hành bầu cử.

Ông Nyamitwe cũng khẳng định, quyết định ra tranh cử của Tổng thống không phải là vấn đề cấm kỵ. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Burundi Edouard Nduwimana thông báo các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này sẽ được nối lại vào ngày 15 hoặc 16/5 tới.

Các bên tham gia đối thoại sẽ thảo luận về những vấn đề đã không đạt được nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh Đông Phi cuối tuần qua, trong đó có quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Nkurunziza và việc chấm dứt các cuộc biểu tình phản đối.

Trên thực tế, việc Tổng thống Nkurunziza tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới để tiếp tục tại vị nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp chính là nguyên nhân gây bùng phát căng thẳng tại Burundi trong thời gian qua.

Phe đối lập đã phát động các cuộc biểu tình phản đối ông Nkurunziza tái tranh cử, cho rằng động thái này vi phạm Hiến pháp Burundi, cũng như Thỏa thuận hòa bình và hòa giải Arusha, theo đó quy định Tổng thống không được giữ ghế quá hai nhiệm kỳ.

Trước tình hình này, giới chức Mỹ hôm qua cảnh báo, cuộc khủng hoảng Burundi sẽ không thể khép lại nếu như vấn đề liên quan đến việc ông Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp không được giải quyết.

Ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động cho biết: “Tôi tin rằng vẫn còn có chỗ cho các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề Tổng thống Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, tôi cho rằng nếu như không thể giải quyết các vấn đề này thì khó có thể tìm thấy một giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng ở Burundi. Thỏa thuận hòa bình và hòa giải Arusha cần phải được tôn trọng như là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.”

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tiếp tục kêu gọi các bên tại Burundi bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời bày tỏ quan ngại về khả năng bạo lực leo thang ở nước này. Ông hối thúc các bên liên quan tại Burundi nối lại đối thoại tham vấn chính trị dưới sự bảo trợ của Đặc phái viên Liên hợp quốc tại vùng Hồ lớn châu Phi Said Djinnit và kêu gọi các bên nhanh chóng tạo điều kiện tổ chức các cuộc bầu cử hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ các lãnh đạo đảo chính ở Burundi
Bắt giữ các lãnh đạo đảo chính ở Burundi

VOV.VN - Một vị tướng tạo phản cho hay ông sẽ đầu hàng và hy vọng “họ sẽ không giết chúng tôi”.

Bắt giữ các lãnh đạo đảo chính ở Burundi

Bắt giữ các lãnh đạo đảo chính ở Burundi

VOV.VN - Một vị tướng tạo phản cho hay ông sẽ đầu hàng và hy vọng “họ sẽ không giết chúng tôi”.

Tướng quân đội Burundi tuyên bố lật đổ Tổng thống
Tướng quân đội Burundi tuyên bố lật đổ Tổng thống

VOV.VN -Một tướng lĩnh quân đội Burundi tuyến bố ngày 13/5 rằng, ông đang thảo luận để thành lập chính phủ chuyển giao.

Tướng quân đội Burundi tuyên bố lật đổ Tổng thống

Tướng quân đội Burundi tuyên bố lật đổ Tổng thống

VOV.VN -Một tướng lĩnh quân đội Burundi tuyến bố ngày 13/5 rằng, ông đang thảo luận để thành lập chính phủ chuyển giao.

Lực lượng đảo chính Burundi thừa nhận thất bại
Lực lượng đảo chính Burundi thừa nhận thất bại

VOV.VN - Các lực lượng trung thành với Tổng thống nước này đã kiểm soát sân bay và đài phát thanh truyền hình.

Lực lượng đảo chính Burundi thừa nhận thất bại

Lực lượng đảo chính Burundi thừa nhận thất bại

VOV.VN - Các lực lượng trung thành với Tổng thống nước này đã kiểm soát sân bay và đài phát thanh truyền hình.

 Burundi bắt thủ lĩnh cuộc đảo chính bất thành
Burundi bắt thủ lĩnh cuộc đảo chính bất thành

VOV.VN - Cuộc đảo chính bất thành vừa qua đã đẩy Burundi vào khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi nội chiến sắc tộc ở nước này kết thúc năm 2005.

 Burundi bắt thủ lĩnh cuộc đảo chính bất thành

Burundi bắt thủ lĩnh cuộc đảo chính bất thành

VOV.VN - Cuộc đảo chính bất thành vừa qua đã đẩy Burundi vào khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi nội chiến sắc tộc ở nước này kết thúc năm 2005.

Tổng thống Nam Phi: Burundi nên hoãn tổ chức bầu cử
Tổng thống Nam Phi: Burundi nên hoãn tổ chức bầu cử

VOV.VN -Tuyên bố này được Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đưa ra khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Angola. 

Tổng thống Nam Phi: Burundi nên hoãn tổ chức bầu cử

Tổng thống Nam Phi: Burundi nên hoãn tổ chức bầu cử

VOV.VN -Tuyên bố này được Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đưa ra khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Angola. 

Burundi căng thẳng sau vụ xả súng kinh hoàng
Burundi căng thẳng sau vụ xả súng kinh hoàng

Vụ tấn công làm ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người bị thương

Burundi căng thẳng sau vụ xả súng kinh hoàng

Burundi căng thẳng sau vụ xả súng kinh hoàng

Vụ tấn công làm ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người bị thương