Khủng hoảng có thể đe dọa tiến trình bầu cử ở Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng, sẽ là không bình thường khi tổ chức bầu cử Tổng thống giữa lúc Kiev đang đàn áp chính người dân của mình.

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine dự kiến vào ngày 25/5 tới đang tới gần. Tuy nhiên, trong bối cảnh bạo lực leo thang hiện nay tại khu vực miền Đông và việc nước này vẫn chưa hoàn thành cải cách Hiến pháp đã làm gia tăng hoài nghi về hiệu quả, cũng như khả năng bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch. 

Nhiều cửa ngõ vào Slavyansk - điểm nóng ở miền Đông đang bị quân đội Ukraine kiểm soát  (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Rupert Colville hôm qua (6/5) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Ukraine, đồng thời cảnh báo, cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 25/5 tới đang bị đe dọa.

Ông Colville nói: “Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền kêu gọi các lực lượng an ninh Ukraine đảm bảo  tôn trọng các quy định quốc tế khi tiến hành các chiến dịch quân sự, nhằm đảm bảo không có dân thường thiệt mại trong đụng độ với các nhóm vũ trang. Vẫn còn thời gian và các bên cần nỗ lực để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch bởi đây là con đường duy nhất để tất cả người dân Ukraine có thể nói lên mong muốn nguyện vọng của mình, cũng như để chấm dứt tình hình bất ổn hiện nay và  khôi phục sự ổn định của đất nước”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, sẽ là "bất thường" để tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine trong lúc Chính phủ nước này đang triển khai quân đội chống lại người dân của mình.

Ông Lavrov nói: “Tổ chức bầu cử vào thời điểm hiện nay khi chính phủ nước này đang triển khai quân đội chống lại người dân của mình là một điều không bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẽ xem cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 25/5 tới sẽ diễn ra như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Chính quyền Ukraine đã tuyên bố cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, trong khi cải cách Hiến pháp vẫn chưa hoàn thành và chắc chắn sẽ không thể hoàn thành trước ngày 25/5”. 

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng việc tổ chức vòng đàm phán quốc tế mới tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm làm dịu căng thẳng ở Ukraine sẽ chỉ là "vòng luẩn quẩn," đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán này sẽ chỉ có thể đạt tiến triển nếu có sự tham dự của đại diện các khu vực nói tiếng Nga ở Ukraine.

Thỏa thuận Geneva đạt được hôm 17/4 vừa qua được xem là giải pháp giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine, tuy nhiên, tới nay thỏa thuận vẫn chưa được thực thi. Chính quyền lâm thời Ukraine vẫn tiếp tục các chiến dịch trấn áp người biểu tình, trong khi những người biểu tình không chịu rời các tòa nhà công quyền mà họ đang chiếm giữ.

Tuần trước, đã có hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và quân đội. Theo người đứng đầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine chỉ có thể diễn ra suôn sẻ và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân một khi các bên đạt được một lệnh ngừng bắn, nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực leo thang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đưa thêm quân tới thành phố Odessa
Ukraine đưa thêm quân tới thành phố Odessa

VOV.VN - Theo Reuters, động thái này nhằm ngăn cản người biểu tình ủng hộ Nga tràn sang phía Tây nước này.

Ukraine đưa thêm quân tới thành phố Odessa

Ukraine đưa thêm quân tới thành phố Odessa

VOV.VN - Theo Reuters, động thái này nhằm ngăn cản người biểu tình ủng hộ Nga tràn sang phía Tây nước này.

30 người biểu tình ủng hộ Nga bị giết hại tại Ukraine
30 người biểu tình ủng hộ Nga bị giết hại tại Ukraine

VOV.VN - Những người này thiệt mạng trong các chiến dịch trấn áp người biểu tình tại miền Đông của lực lượng an ninh Ukraine.

30 người biểu tình ủng hộ Nga bị giết hại tại Ukraine

30 người biểu tình ủng hộ Nga bị giết hại tại Ukraine

VOV.VN - Những người này thiệt mạng trong các chiến dịch trấn áp người biểu tình tại miền Đông của lực lượng an ninh Ukraine.

Bất ổn Ukraine sẽ được nhắc đến ở cuộc họp Hội đồng châu Âu
Bất ổn Ukraine sẽ được nhắc đến ở cuộc họp Hội đồng châu Âu

VOV.VN - Phát biểu trước thềm cuộc họp, Ngoại trưởng Áo hy vọng, đây sẽ là cơ hội tốt cho Ukraine và Nga đối thoại trực tiếp.

Bất ổn Ukraine sẽ được nhắc đến ở cuộc họp Hội đồng châu Âu

Bất ổn Ukraine sẽ được nhắc đến ở cuộc họp Hội đồng châu Âu

VOV.VN - Phát biểu trước thềm cuộc họp, Ngoại trưởng Áo hy vọng, đây sẽ là cơ hội tốt cho Ukraine và Nga đối thoại trực tiếp.

6.000 binh sỹ NATO tập trận gần Ukraine
6.000 binh sỹ NATO tập trận gần Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận “Bão mùa xuân” có sự tham gia của 6.000 binh sỹ NATO bắt đầu diễn ra tại Estonia ngày 5/5.

6.000 binh sỹ NATO tập trận gần Ukraine

6.000 binh sỹ NATO tập trận gần Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận “Bão mùa xuân” có sự tham gia của 6.000 binh sỹ NATO bắt đầu diễn ra tại Estonia ngày 5/5.

Xung đột đổ máu, Ukraine nóng lên từng phút
Xung đột đổ máu, Ukraine nóng lên từng phút

VOV.VN - Căng thẳng ở miền Đông Ukraine gần đây cho thấy, chặng đường tiến tới hòa bình ổn định ở Ukraine sẽ còn nhiều chông gai.

Xung đột đổ máu, Ukraine nóng lên từng phút

Xung đột đổ máu, Ukraine nóng lên từng phút

VOV.VN - Căng thẳng ở miền Đông Ukraine gần đây cho thấy, chặng đường tiến tới hòa bình ổn định ở Ukraine sẽ còn nhiều chông gai.

Quan sát viên OSCE: Chúng tôi đã bị bắn bởi quân đội Ukraine
Quan sát viên OSCE: Chúng tôi đã bị bắn bởi quân đội Ukraine

VOV.VN - Các binh sĩ Ukraine tại một trạm kiểm soát đã nổ súng vào xe của các quan sát viên OSCE khi họ đang trên đường tới Donetsk.

Quan sát viên OSCE: Chúng tôi đã bị bắn bởi quân đội Ukraine

Quan sát viên OSCE: Chúng tôi đã bị bắn bởi quân đội Ukraine

VOV.VN - Các binh sĩ Ukraine tại một trạm kiểm soát đã nổ súng vào xe của các quan sát viên OSCE khi họ đang trên đường tới Donetsk.

Odessa (Ukraine) đang đối mặt với nhiều nguy cơ xung đột mới
Odessa (Ukraine) đang đối mặt với nhiều nguy cơ xung đột mới

VOV.VN - Khủng hoảng tại Ukraine đang diễn biến phức tạp, nhất là từ sau vụ đốt cháy tòa nhà Công đoàn tại Thành phố Odessa. 

Odessa (Ukraine) đang đối mặt với nhiều nguy cơ xung đột mới

Odessa (Ukraine) đang đối mặt với nhiều nguy cơ xung đột mới

VOV.VN - Khủng hoảng tại Ukraine đang diễn biến phức tạp, nhất là từ sau vụ đốt cháy tòa nhà Công đoàn tại Thành phố Odessa. 

Bất ổn tiếp tục lan rộng tại Ukraine
Bất ổn tiếp tục lan rộng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức hôm 5/5 đã kêu gọi tổ chức Hội nghị quốc tế thứ hai về Ukraine nhằm chấm dứt khủng hoảng tại nước này.

Bất ổn tiếp tục lan rộng tại Ukraine

Bất ổn tiếp tục lan rộng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức hôm 5/5 đã kêu gọi tổ chức Hội nghị quốc tế thứ hai về Ukraine nhằm chấm dứt khủng hoảng tại nước này.

Xung đột tại Ukraine: Trọng tâm thảo luận của EC
Xung đột tại Ukraine: Trọng tâm thảo luận của EC

VOV.VN - Tình hình Ukraine đã trở thành trọng tâm thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban các Bộ trưởng Hội đồng châu Âu (EC) ngày 6/5.

Xung đột tại Ukraine: Trọng tâm thảo luận của EC

Xung đột tại Ukraine: Trọng tâm thảo luận của EC

VOV.VN - Tình hình Ukraine đã trở thành trọng tâm thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban các Bộ trưởng Hội đồng châu Âu (EC) ngày 6/5.

Đàm phán Geneve mới về Ukraine “rơi vào vòng luẩn quẩn”
Đàm phán Geneve mới về Ukraine “rơi vào vòng luẩn quẩn”

VOV.VN - Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov khi bàn về giải pháp cho tình hình Ukraine đang căng thẳng lên từng giờ.

Đàm phán Geneve mới về Ukraine “rơi vào vòng luẩn quẩn”

Đàm phán Geneve mới về Ukraine “rơi vào vòng luẩn quẩn”

VOV.VN - Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov khi bàn về giải pháp cho tình hình Ukraine đang căng thẳng lên từng giờ.