Khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa

VOV.VN - Sri Lanka sẽ còn phải trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn chưa từng có thêm ít nhất 2 năm nữa. Ngoài ra, một cuộc khủng hoảng tiền mặt cũng có thể sắp xảy ra tại đảo quốc Ấn Độ Dương này. Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính nước này Ali Sabri ngày 4/5 trước Quốc hội Sri Lanka.

Ông Ali Sabri nói, người dân nên được biết sự thật: "Tôi không biết nếu mọi người có nhận ra tính chất nghiêm trọng của tình hình hay không. Sri Lanka đang trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi dành được độc lập năm 1948, với tình trạng thiếu điện, thiếu trầm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men khiến cuộc sống của người dân khốn đốn".

Sự tức giận của người dân đã làm dấy lên các cuộc biểu tình kéo dài yêu cầu chính phủ từ chức vì quản lý kinh tế yếu kém. Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka cho rằng, nước này chỉ còn lượng dự trữ ngoại hối trị giá dưới 50 triệu USD. Bởi vậy nước này cần các khoản viện trợ hàng hóa thiết yếu nhằm giữ cho nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu không bị sụp đổ.

Số liệu chính thức cho thấy dự trữ ngoại hối của Sri Lanka còn khoảng 1,7 tỷ USD. Nhưng hầu hết số tiền này, bao gồm một khoản hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc, lại không thể dùng để mua hàng hóa từ nước ngoài. Ông Ali Sabri cho rằng Chính phủ Sri Lanka đã sai lầm khi trì hoãn việc tiếp cận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm đàm phán cho các gói cứu trợ. Hiện Sri Lanka vẫn đang đàm phán với IMF về các khoản cứu trợ. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho rằng quá trình này phải mất nhiều tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế
Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka vừa hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Số tiền này gồm khoản tín dụng 1 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và 500 triệu USD để nhập khẩu dầu mỏ.

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka vừa hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Số tiền này gồm khoản tín dụng 1 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và 500 triệu USD để nhập khẩu dầu mỏ.

Nạn đói và thiếu điện - khởi đầu của cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi
Nạn đói và thiếu điện - khởi đầu của cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi

VOV.VN - Nạn đói và tình trạng mất điện kéo dài chỉ là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi.

Nạn đói và thiếu điện - khởi đầu của cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi

Nạn đói và thiếu điện - khởi đầu của cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi

VOV.VN - Nạn đói và tình trạng mất điện kéo dài chỉ là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi.

Nguồn cơn cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka
Nguồn cơn cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka

VOV.VN - Thiếu thốn lương thực, thuốc men và nhiều nguyên vật liệu cùng tình trạng cắt điện kéo dài, hiện Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nguồn cơn cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka

Nguồn cơn cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka

VOV.VN - Thiếu thốn lương thực, thuốc men và nhiều nguyên vật liệu cùng tình trạng cắt điện kéo dài, hiện Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.