Khủng hoảng người di cư trái phép bằng đường biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Người di cư không chỉ là gánh nặng tài chính mà còn đe dọa đối với an ninh quốc gia của nhiều nước

Liên tiếp trong những ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy và châu Âu đã cứu sống hàng nghìn người vượt biên đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào các nước châu Âu. Đối với chính phủ nhiều nước châu Âu, vấn đề này không chỉ là gánh nặng tài chính mà còn đe dọa đối với an ninh quốc gia. Bởi, biển Địa Trung Hải được coi là cửa ngõ để người di cư và các phần tử Hồi giáo cực đoan từ Bắc Phi, Trung Đông tìm cách len lỏi vào châu Âu.

Giới chức Italy cho biết, trong vòng 9 ngày qua từ 5-13/4, cảnh sát biển nước này và đội tuần tra Cơ quan quản lý biên giới thuộc Liên minh châu Âu  (Frontex) đã phát hiện và cứu sống hơn 2.000 người nhập cư trái phép Trung Đông, Bắc Phi gặp nạn do đắm tàu trên biển Địa Trung Hải trong tình trạng kiệt sức.

Cảnh sát Italy cứu người di cư gần bãi biển Sicily ngày 12/4 (Ảnh AFP)
Vụ mới nhất xảy ra hôm qua (15/4) khi cảnh sát Italy cứu sống được 145 người trong khi còn khoảng 250 người Libya khác còn mất tích sau một vụ lật thuyền. Như vậy, theo báo cáo của cơ quan chức năng Italy, trong vòng 1 tháng qua, có 10.000 người nhập cư bất hợp pháp tìm cách vào nước này. Tính trên toàn châu Âu, các trường hợp nhập cư trái phép vào lãnh thổ châu Âu, phẩn lớn bằng đường biển trong năm qua đã tăng gấp 3 lần so với năm 2013, lên 280.000 người. Hơn 4.000 người đã bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Các con số này không  bao gồm số người nhập cư đã vượt biển thành công và đến được đích.

Giới chức Italy và châu Âu nhận định, những con số biết nói vừa nêu là dấu hiệu tái diễn một làn sóng người nhập cư mới chủ yếu từ các nước Bắc Phi và Trung Đông – nơi đang xảy ra xung đột và bất ổn chính trị nghiêm trọng. Liên minh châu Âu lo ngại, làn sóng nhập cư trái phép đặc biệt là vào các nước Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Hi Lạp trong năm nay sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều. Bởi, không chỉ  giải quyết gánh nặng tài chính, những nước này gia tăng lo ngại rằng các phần tử khủng bố có thể trà trộn trong các đoàn người di cư bất hợp pháp để thâm nhập vào đất nước họ.

Trước bài toán nan giải này, Italia và một số nước có chung bờ biển Địa Trung Hải một lần nữa kêu gọi kêu gọi Liên minh châu Âu hành động quyết đoán hơn nữa. Tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước công nghiệp G7 vừa diễn ra ở Đức, ngoại trưởng Italia Paolo Gientiloni nhấn mạnh, mối lo ngại lớn nhất của chính phủ Roma hiện nay là cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya, đã khiến cho vấn đề nhập cư trở thành gánh nặng của quốc gia này.

“Chúng tôi đặc biệt lo ngại về bất ổn ở Libya. Bởi đây chính là cửa ngõ dẫn vào châu Âu. Đây cũng là vấn đề được quan tâm tại Hôi nghị G7. Rõ ràng, vấn nạn người di cư không chỉ của riêng Italia mà của toàn châu Âu. Đã có sự cam kết của chính phủ  Italia về vấn đề này, song tôi cho rằng đây  không phải cam kết của một quốc gia đơn lẻ, mà  phải có cam kết hành động ở cấp độ chung châu Âu nữa. Chúng tôi đang  thực sự rất cần điều đó”- ông Paolo Gientiloni nói.

Trước sức ép về vấn đề người nhập cư nói chung, nhiều nước trong  Liên minh châu Âu đã thực thi nhiều biện pháp ngăn chặn như chiến dịch phối hợp giữa các nước có chung đường biên giới với bên ngoài, tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, song do mỗi nước có những chính sách giải quyết người nhập cư trái phép khác nhau nên  đến nay Liên minh châu Âu vẫn “loay hoay”  với cho bài toán hóc búa này. Có ý kiến còn cho rằng, việc giải quyết vấn đề người nhập cư chính là một “thử thách đoàn kết" trong Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, Tổ chức Di trú Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế khác liên tục hối thúc Liên minh châu Âu tăng cường các hoạt động cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trước khi dòng người di cư bất hợp pháp được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng mùa hè tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italia: Cứu sống 1250 người di cư ở Địa Trung Hải
Italia: Cứu sống 1250 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phần lớn những người di cư trái phép đến từ Lybia và các vùng nghèo đói ở Trung Phi.

Italia: Cứu sống 1250 người di cư ở Địa Trung Hải

Italia: Cứu sống 1250 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phần lớn những người di cư trái phép đến từ Lybia và các vùng nghèo đói ở Trung Phi.

Italy cứu thêm được hơn 470 người di cư trên biển
Italy cứu thêm được hơn 470 người di cư trên biển

VOV.VN -476 người di cư trái phép đã được lực lượng Italy giải cứu và đưa về cảng Corigliano Calabro trong đêm qua (11/1).

Italy cứu thêm được hơn 470 người di cư trên biển

Italy cứu thêm được hơn 470 người di cư trên biển

VOV.VN -476 người di cư trái phép đã được lực lượng Italy giải cứu và đưa về cảng Corigliano Calabro trong đêm qua (11/1).

Hơn 300 người di cư mất tích trên biển Địa Trung Hải
Hơn 300 người di cư mất tích trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Bốn tàu chở những người di cư trái phép này đã gặp nạn trên vùng biển Địa Trung Hải do thời tiết có giông bão.

Hơn 300 người di cư mất tích trên biển Địa Trung Hải

Hơn 300 người di cư mất tích trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Bốn tàu chở những người di cư trái phép này đã gặp nạn trên vùng biển Địa Trung Hải do thời tiết có giông bão.

Italy cứu hộ thành công 360 người di cư trên tàu trôi dạt
Italy cứu hộ thành công 360 người di cư trên tàu trôi dạt

VOV.VN - Phần lớn người di cư nguồn gốc từ Syria đi lánh nạn khỏi cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Italy cứu hộ thành công 360 người di cư trên tàu trôi dạt

Italy cứu hộ thành công 360 người di cư trên tàu trôi dạt

VOV.VN - Phần lớn người di cư nguồn gốc từ Syria đi lánh nạn khỏi cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Italy: 29 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải
Italy: 29 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Những người di cư này đến từ châu Phi đã thiệt mạng hôm 9/2 do bị hạ thân nhiệt. 

Italy: 29 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải

Italy: 29 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Những người di cư này đến từ châu Phi đã thiệt mạng hôm 9/2 do bị hạ thân nhiệt.