Khủng hoảng Syria có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực

(VOV) -Cuộc khủng hoảng ở Syria trở thành mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 26/9 tổ chức một cuộc họp cấp cao về tình hình xung đột đang leo thang tại Syria, trong bối cảnh các vụ bạo lực kéo dài 18 tháng qua tại quốc gia này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Các nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ đã đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Arab nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Khóa họp lần thứ 67 Đại hội đồng LHQ (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria sẽ trở thành cuộc xung đột rộng rãi hơn, có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực.

“Tại Syria, cuộc xung đột đã trở thành mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh quốc tế. Thảm hoạ nhân đạo sẽ gia tăng toàn diện, cả ở những nhà tù tăm tối, dưới các đống đổ nát của các nước láng giềng và cả trong tâm trí bị tổn thương của trẻ em”, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil Elaraby cho biết, cuộc khủng hoảng Syria đang leo thang từng ngày. Việc Chính phủ Syria tiếp tục sử dụng các biện pháp an ninh, trong đó có việc sử dụng vũ khí hạng nặng và việc nước này từ chối tất cả các sáng kiến, trong đó có sáng kiến của Liên đoàn Arab, đã khiến cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với một bi kịch nghiêm trọng.

Các nước phương Tây tiếp tục kêu gọi hành động từ phía Hội đồng Bảo an LHQ.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nói: Đối với người dân Syria, hoà bình dường như vẫn là một giấc mơ xa vời. Là cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để ngăn chặn bạo lực và giúp thực hiện quá trình chuyển giao chính trị. Chúng ta phải tìm ra một phản ứng chung, có nghĩa vụ phải làm điều này”.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc can thiệp quân sự vào Syria, phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà các nước phương Tây và Arab đề xuất nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Syria Assad. Cả hai nước này đều phản đối những nỗ lực “tận dụng” LHQ, đồng thời nói rằng, đây chỉ là hành động che đậy cho việc phương Tây can thiệp vào các vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi lên án các hành động bạo lực, vi phạm nhân quyền và vi phạm luật quốc tế, cho dù thủ phạm là bất kỳ ai, Chính phủ hay phe đối lập Syria. Tuy nhiên, có sự chia sẻ trách nhiệm đáng kể của những nước đang xúi giục phe đối lập Syria từ chối ngừng bắn và đối thoại, đồng thời yêu cầu chính quyền đầu hàng vô điều kiện. Cách tiếp cận như vậy là không thực tế và nó khuyến khích phe đối lập vũ trang sử dụng thường xuyên hơn các biện pháp khủng bố”.

Tại cuộc họp ngày 26/9, các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những sáng kiến của Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Arab về Syria, ông Lakhdar Brahimi đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của Liên đoàn Arab nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới
Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

(VOV) - Vấn đề Syria là một chủ đề nóng được thảo luận bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

(VOV) - Vấn đề Syria là một chủ đề nóng được thảo luận bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria
Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

(VOV) - Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công chỉ gây thiệt hại vật chất.

Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

(VOV) - Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công chỉ gây thiệt hại vật chất.

Nhiều sỹ quan Syria đào tẩu trở về với chính quyền
Nhiều sỹ quan Syria đào tẩu trở về với chính quyền

(VOV) -Các sỹ quan đã thừa nhận sai lầm khi đào tẩu khỏi lực lượng Chính phủ.

Nhiều sỹ quan Syria đào tẩu trở về với chính quyền

Nhiều sỹ quan Syria đào tẩu trở về với chính quyền

(VOV) -Các sỹ quan đã thừa nhận sai lầm khi đào tẩu khỏi lực lượng Chính phủ.

Hơn 30.000 người chết trong cuộc khủng hoảng ở Syria
Hơn 30.000 người chết trong cuộc khủng hoảng ở Syria

(VOV) - Số người chết phần lớn là dân thường kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát hồi giữa tháng 3/2011. 

Hơn 30.000 người chết trong cuộc khủng hoảng ở Syria

Hơn 30.000 người chết trong cuộc khủng hoảng ở Syria

(VOV) - Số người chết phần lớn là dân thường kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát hồi giữa tháng 3/2011. 

Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi
Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi

(VOV) - Ông Brahimi nói: HĐBA LHQ cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Syria.

Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi

Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi

(VOV) - Ông Brahimi nói: HĐBA LHQ cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Syria.

Phiến quân nhận tấn công Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria
Phiến quân nhận tấn công Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

(VOV) - Nhóm này đã phối hợp với ít nhất ba tổ chức phiến quân khác để tiến hành vụ tấn công.

Phiến quân nhận tấn công Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

Phiến quân nhận tấn công Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

(VOV) - Nhóm này đã phối hợp với ít nhất ba tổ chức phiến quân khác để tiến hành vụ tấn công.

Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria
Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria

(VOV) - FSA quyết định chuyển trung tâm chỉ huy về trong nước nhằm “chuẩn bị cho việc giải phóng Damascus trong tương lai gần”.

Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria

Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria

(VOV) - FSA quyết định chuyển trung tâm chỉ huy về trong nước nhằm “chuẩn bị cho việc giải phóng Damascus trong tương lai gần”.

Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc
Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc

(VOV) - Các nhà phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập vẫn bế tắc.

Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc

Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc

(VOV) - Các nhà phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập vẫn bế tắc.