Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

(VOV) - Vấn đề Syria là một chủ đề nóng được thảo luận bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Những ngày này, cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông – Syria, tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận khu vực và thế giới. Các bên liên quan, với những quan điểm chưa đồng nhất và thậm chí là trái chiều nhau, liên tục đưa ra những phát ngôn và có động thái thể hiện sự quan ngại về cuộc khủng hoảng đã kéo dài một năm rưỡi qua. Thế nhưng, điều mà người Syria cần nhất là một giải pháp, hoặc chí ít là một hướng đi cụ thể cho cuộc xung đột, vẫn chưa được định hình.

Các thành viên phe đối lập và người dân Syria biểu tình phản đối Tổng thống Assad ở một địa điểm gần Idlib (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở New York (Mỹ) ngày 25/9, Tổng thống Pháp Hollande một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thiết lập vùng cấm bay tại Syria, động thái được coi là bước đi đầu tiên của sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria, điều mà các nước như Nga, Iran và Trung Quốc luôn cực lực phản đối.

Tổng thống Pháp Hollande nêu rõ: “Tình hình giờ đây đã khác với một vài tháng hay một vài tuần trước. Hiện tại, đang có những khu vực do phe đối lập kiểm soát hoặc do người dân tái tiếp quản hay những nơi mà quân Chính phủ Syria đã rút đi. Chúng ta đều biết rõ điều này và cần phải bắt đầu việc bảo vệ các khu vực đó. Đương nhiên đây sẽ là việc hỗ trợ về hậu cần và nó có thể là một vùng cấm bay. Chúng ta vẫn chưa tiến tới việc này nhưng chúng tôi đang nỗ lực cùng các đối tác để thực hiện nó một cách hiệu quả”.

Về phần mình, Chính phủ Qatar, quốc gia luôn ủng hộ mạnh mẽ phong trào nổi dậy tại các nước Arab vốn được biết đến với tên gọi “Mùa xuân Arab”, vừa đưa ra đề xuất triển khai quân đội Arab tới Syria để giúp chấm dứt cuộc nội chiến.

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9, Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani khẳng định: “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể tiến tới một giải pháp hữu hiệu. Bởi vậy, tôi cho rằng, tốt hơn là để các quốc gia Arab tự can thiệp vào các sứ mệnh quân sự, chính trị, nhân đạo và dân tộc quốc gia của mình, làm những gì họ muốn để chấm dứt đổ máu tại Syria. Chúng tôi đã có tiền lệ tương tự khi các lực lượng Arab can thiệp vào Lebanon giữa những năm 70 để giúp chấm dứt cuộc nội chiến tại đây. Bước đi đó đã chứng minh sự hiệu quả và lợi ích của hướng đi này”.

Trong khi đó, quan điểm tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc chiến tại Syria, tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều quốc gia, điển hình là Nga, Trung Quốc, Iran và một số nước Arab. Trong cuộc gặp Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria Brahimi tại New York ngày 24/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì một lần nữa khẳng định: đối thoại chính trị là cách thức đúng đắn duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Đây cũng là lập trường được Quốc vương Jordan Abdullah II đặc biệt nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25/9: “Cần lập tức chấm dứt bạo lực tại Syria và bắt đầu một cuộc chuyển giao tức thì. Không gì khác ngoài một giải pháp chính trị mới có thể giúp chấm dứt đổ máu, khôi phục an ninh và sự ổn định, đảm bảo chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, bảo vệ phẩm giá và sự thống nhất của người Syria”. 

Vấn đề Syria cũng là một trong những chủ đề được tập trung thảo luận trong một loạt cuộc gặp diễn ra hôm qua bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc giữa Ngoại trưởng Mỹ Clinton với nhiều nhà lãnh đạo Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi
Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi

(VOV) - Ông Brahimi nói: HĐBA LHQ cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Syria.

Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi

Đặc phái viên LHQ: tình hình Syria ngày càng xấu đi

(VOV) - Ông Brahimi nói: HĐBA LHQ cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Syria.

Syria: Đánh bom trước cổng trường học
Syria: Đánh bom trước cổng trường học

(VOV) -Trường học ở Tây Nam (Syria) được lực lượng an ninh và dân quân thân chính phủ sử dụng làm một điểm đóng quân.

Syria: Đánh bom trước cổng trường học

Syria: Đánh bom trước cổng trường học

(VOV) -Trường học ở Tây Nam (Syria) được lực lượng an ninh và dân quân thân chính phủ sử dụng làm một điểm đóng quân.

Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria
Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria

(VOV) - FSA quyết định chuyển trung tâm chỉ huy về trong nước nhằm “chuẩn bị cho việc giải phóng Damascus trong tương lai gần”.

Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria

Phiến quân tự tin sẽ sớm ‘giải phóng’ Syria

(VOV) - FSA quyết định chuyển trung tâm chỉ huy về trong nước nhằm “chuẩn bị cho việc giải phóng Damascus trong tương lai gần”.

Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc
Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc

(VOV) - Các nhà phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập vẫn bế tắc.

Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc

Nội bộ phe đối lập Syria vẫn bất đồng sâu sắc

(VOV) - Các nhà phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập vẫn bế tắc.

Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria
Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

(VOV) - Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công chỉ gây thiệt hại vật chất.

Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

Nổ lớn gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria

(VOV) - Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công chỉ gây thiệt hại vật chất.