Khủng hoảng Venezuela có trung gian hòa giải mới: CH Dominica

VOV.VN - Ngày 13/9, Tổng thống Cộng hòa Dominica Danilo Medina cho biết ông đang thúc đẩy chính phủ Venezuela và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán.

Trước đó, tiến trình hòa giải Venezuela do cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Luis Zapatero làm trung gian và được Vatican hậu thuẫn không đạt được nhiều kết quả. Những người chỉ trích chính phủ Venezuela cho rằng “phe đối lập đã bị lừa”, đồng thời nghi ngờ vai trò trung gian của ông Zapatero.

Tổng thống Cộng hòa Dominica Danilo Medina. (Ảnh: Telesur)

Từ tháng 4 vừa qua, Venezuela phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng do phe đối lập kích động, khiến 125 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương.

Phe đối lập và những người biểu tình cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro đẩy quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ chưa từng có. Kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này cũng đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức 3 con số, trong khi lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng.

Tổng thống Maduro đã khẳng định đối thoại là con đường duy nhất giải quyết bất đồng, giúp nền kinh tế đất nước hồi phục nhanh chóng.

Một phái đoàn của chính phủ dự định tới Cộng hòa Dominica để đối thoại với phe đối lập ngay trong ngày 13/9. Trong khi, phe đối lập Venezuela cũng ra thông cáo cho biết sẽ nhóm họp với Tổng thống Cộng hòa Dominica Medina để xem xét khả năng đối thoại với chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela khởi động đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng leo thang
Venezuela khởi động đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng leo thang

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế tại Venezuela đang đứng trước cơ hội lớn khi Chính phủ và phe đối lập dự kiến đối thoại trong ngày 13/9.

Venezuela khởi động đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng leo thang

Venezuela khởi động đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng leo thang

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế tại Venezuela đang đứng trước cơ hội lớn khi Chính phủ và phe đối lập dự kiến đối thoại trong ngày 13/9.

Căng thăng Mỹ - Venezuela leo thang nguy hiểm
Căng thăng Mỹ - Venezuela leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ dọa sử dụng biện pháp quân sự, Venezuela đã triển khai diễn tập quân sự quy mô toàn quốc nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Căng thăng Mỹ - Venezuela leo thang nguy hiểm

Căng thăng Mỹ - Venezuela leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ dọa sử dụng biện pháp quân sự, Venezuela đã triển khai diễn tập quân sự quy mô toàn quốc nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Can thiệp của nước ngoài cản trở Venezuela phục hồi
Can thiệp của nước ngoài cản trở Venezuela phục hồi

VOV.VN - Hôm 4/9, Bộ Ngoại giao Venezuela đã phải triệu đại sứ của một số nước châu Âu để phản đối sự can thiệp quá mức từ các nước này.

Can thiệp của nước ngoài cản trở Venezuela phục hồi

Can thiệp của nước ngoài cản trở Venezuela phục hồi

VOV.VN - Hôm 4/9, Bộ Ngoại giao Venezuela đã phải triệu đại sứ của một số nước châu Âu để phản đối sự can thiệp quá mức từ các nước này.

Nga chỉ trích gay gắt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela
Nga chỉ trích gay gắt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela

VOV.VN - Giới chức Nga vừa khẳng định, các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela của Mỹ đang gây bất ổn nghiêm trọng cho Venezuela.

Nga chỉ trích gay gắt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela

Nga chỉ trích gay gắt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela

VOV.VN - Giới chức Nga vừa khẳng định, các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela của Mỹ đang gây bất ổn nghiêm trọng cho Venezuela.

11 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Venezuela
11 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Venezuela

VOV.VN - Đụng độ giữa quân đội Venezuela và một nhóm vũ trang xảy ra tại Tumeremo, một thị trấn thuộc khu vực miền nam bang Bolivar ngày 11/9.

11 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Venezuela

11 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Venezuela

VOV.VN - Đụng độ giữa quân đội Venezuela và một nhóm vũ trang xảy ra tại Tumeremo, một thị trấn thuộc khu vực miền nam bang Bolivar ngày 11/9.