Kịch bản nào cho bán đảo Triều Tiên dưới thời Trump 2.0

VOV.VN - Phi hạt nhân hóa Triều Tiên tiếp tục là vấn đề được Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc biệt quan tâm ngay khi trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, để nối lại được tiến trình đối thoại giữa các bên giờ đây có thể không còn dễ dàng như nhiệm kỳ đầu của ông. 

“Chúng tôi sẽ có quan hệ với Triều Tiên, với Nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tôi đã rất hòa thuận với ông ấy như bạn biết đấy. Tôi nghĩ tôi đã ngăn chặn được chiến tranh. Tôi nghĩ nếu tôi không thắng cuộc bầu cử vừa rồi, chúng ta sẽ rơi vào một tình huống rất rất tệ. Nhưng tôi đã làm được. Và chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt. Tôi nghĩ đó là một tài sản rất lớn cho mọi người khi tôi từng có mối quan hệ tốt với Nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đó là điều tốt, không phải điều xấu”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản ngày 7/2 tại Nhà Trắng.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ thứ hai.

Tuy nhiên, việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 không đạt được thỏa thuận, cùng mối quan hệ căng thẳng suốt 4 năm qua với Triều Tiên của chính quyền tiền nhiệm Mỹ, sẽ khiến mục tiêu của ông Donald Trump sẽ không dễ để thực hiện. Ngoài ra, quan hệ liên Triều cũng được đánh giá đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trong 7 thập kỷ và đã có lúc rất gần với xung đột vào năm ngoái.

Về phía Triều Tiên, giới quan sát nhận định, nước này dường như không còn tin vào đàm phán với Mỹ. Cụ thể trong 2 ngày qua, trước lời ngỏ ý đối thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên đã gửi những thông điệp rất cứng rắn.

Hôm qua, hãng Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đã đăng tải một bài viết nhấn mạnh vũ khí hạt nhân của nước này không nhằm mục đích đàm phán, mà nhằm chống lại các mối đe dọa từ kẻ thù và đảm bảo hòa bình thế giới.

Theo KCNA, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không phải để quảng cáo để được “ai đó” công nhận và càng không phải quân bài mặc cả để đổi lấy tiền. Lực lượng hạt nhân của Triều Tiên được sử dụng để chiến đấu nhằm nhanh chóng loại bỏ mọi nỗ lực của các thế lực thù địch muốn xâm phạm chủ quyền đất nước, sự an toàn của người dân và đe dọa hòa bình thế giới.

Cùng ngày, trong bài phát biểu nhân ngày thành lập quân đội Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cáo buộc Mỹ đứng sau các tranh chấp trên thế giới, tái khẳng định chính sách phát triển hơn nữa lực lượng hạt nhân của nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng cáo buộc việc Mỹ triển khai các tài sản chiến lược hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, các cuộc tập trận mô phỏng chiến tranh hạt nhân do Mỹ dẫn đầu và hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Hàn đang “gây mất cân bằng quân sự” trên bán đảo và ở Đông Bắc Á, tạo “cấu trúc xung đột mới” và đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Triều Tiên. Trong bối cảnh như vậy, tìm kiếm “năng lực phòng thủ không giới hạn” chính là con đường chính đáng nhất của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh, nước này “không muốn căng thẳng không cần thiết” trong khu vực, song vẫn sẽ thực hiện các biện pháp đối phó bền vững để bảo đảm cân bằng quân sự khu vực, nhằm ngăn chặn bùng nổ một cuộc xung đột mới và bảo đảm hòa bình, an ninh trên bán đảo.

Như vậy, để thuyết phục và đưa Triều Tiên vào bàn đối thoại, Mỹ chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm, cùng với các đồng minh khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng chính trị Hàn Quốc hiện nay có thể sẽ khiến nỗ lực khởi động tiến trình đối thoại của Mỹ mất thêm thời gian.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump tước quyền tiếp cận thông tin mật của ông Joe Biden
Tổng thống Mỹ Trump tước quyền tiếp cận thông tin mật của ông Joe Biden

Ông Trump dẫn lại báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Hur mô tả ông Biden là "người lớn tuổi và có trí nhớ kém," là lý do cựu Tổng thống Mỹ "không đủ độ tin cậy để được tiếp cận thông tin mật".

Tổng thống Mỹ Trump tước quyền tiếp cận thông tin mật của ông Joe Biden

Tổng thống Mỹ Trump tước quyền tiếp cận thông tin mật của ông Joe Biden

Ông Trump dẫn lại báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Hur mô tả ông Biden là "người lớn tuổi và có trí nhớ kém," là lý do cựu Tổng thống Mỹ "không đủ độ tin cậy để được tiếp cận thông tin mật".

Ông Trump tiết lộ mức thuế quan mới 'linh hoạt' với từng nước
Ông Trump tiết lộ mức thuế quan mới 'linh hoạt' với từng nước

Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong tuần tới sẽ công bố kế hoạch áp dụng thuế quan linh hoạt, hợp lý với các quốc gia thay vì một mức chung cố định như những tuyên bố trước đây.

Ông Trump tiết lộ mức thuế quan mới 'linh hoạt' với từng nước

Ông Trump tiết lộ mức thuế quan mới 'linh hoạt' với từng nước

Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong tuần tới sẽ công bố kế hoạch áp dụng thuế quan linh hoạt, hợp lý với các quốc gia thay vì một mức chung cố định như những tuyên bố trước đây.

Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới
Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông có thể sẽ hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sớm nhất là vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới

Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông có thể sẽ hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sớm nhất là vào tuần tới.