Kịch tính bầu cử Tổng thống Kazakhstan trước thời hạn

VOV.VN - Cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Kazakhstan năm nay có 7 ứng viên tranh cử và lần đầu tiên có ứng viên nữ.

Vào lúc 7 giờ sáng nay theo giờ Kazakhstan, (tức 8 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam), 9.970 khu vực bầu cử tại Kazakhstan và 64 phòng bỏ phiếu ở nước ngoài đã đồng loạt mở cửa, đón hàng triệu cử tri tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan trước thời hạn. Đây được đánh giá là cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh nhất trong lịch sử nước này.

Cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Kazakhstan năm nay có 7 ứng viên tranh cử. Ảnh: DPA

Cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Kazakhstan năm nay có 7 ứng viên tranh cử, duy chỉ có một ứng viên nữ là bà Yespaeva Daniya Madiyevna thuộc Đảng Dân chủ Ak Zhol. Đây là lần đầu tiên bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan có ứng viên nữ, điều này phần nào minh chứng cho việc đất nước Kazakhstan đang nỗ lực thực hiện những bước đi thực tế nhằm cải thiện vấn đề bình đẳng giới.

Cuộc bầu cử lần này hướng tới “đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong cuộc bầu cử”, đồng thời“đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất”. Vì vậy, tham gia giám sát cuộc bầu cử có hơn 1.000 quan sát viên, trong đó 866 quan sát viên 9 tổ chức quốc tế và 147 quan sát viên từ 41 quốc gia. Chính phủ Kazakhstan cũng chào đón các cơ quan truyền thông quốc tế đến đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Kazakhstan đã chi gần 23 triệu đôla Mỹ cho việc tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống lần này. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố trước ngày 16/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Nga - Kazakhstan
“Kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Nga - Kazakhstan

VOV.VN - Việc Tổng thống Tokayev chọn Liên bang Nga để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên mở ra triển vọng về kỷ nguyên vàng quan hệ Nga-Kazakhstan.

“Kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Nga - Kazakhstan

“Kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Nga - Kazakhstan

VOV.VN - Việc Tổng thống Tokayev chọn Liên bang Nga để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên mở ra triển vọng về kỷ nguyên vàng quan hệ Nga-Kazakhstan.

Tổng thống lâm thời Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm
Tổng thống lâm thời Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống lâm thời của Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (9/4) đã kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống sớm dự kiến vào ngày 9/6 tới.

Tổng thống lâm thời Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống lâm thời Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống lâm thời của Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (9/4) đã kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống sớm dự kiến vào ngày 9/6 tới.

Bầu cử Tổng thống Kazakhstan: 7 ứng viên cạnh tranh quyết liệt
Bầu cử Tổng thống Kazakhstan: 7 ứng viên cạnh tranh quyết liệt

VOV.VN - Ngày mai (9/6) người dân nước Cộng hòa Kazakhstan sẽ đi bầu cử, lựa chọn ra người đứng đầu mới cho đất nước.

Bầu cử Tổng thống Kazakhstan: 7 ứng viên cạnh tranh quyết liệt

Bầu cử Tổng thống Kazakhstan: 7 ứng viên cạnh tranh quyết liệt

VOV.VN - Ngày mai (9/6) người dân nước Cộng hòa Kazakhstan sẽ đi bầu cử, lựa chọn ra người đứng đầu mới cho đất nước.