Kinh tế Thái Lan dự kiến phục hồi trong quý IV

VOV.VN - Nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á đang có dấu hiệu cải thiện ở quý cuối cùng của năm nhờ các biện pháp hỗ trợ của chính phủ cũng như các nới lỏng trong hạn chế xã hội.

Phó thủ tướng Thái Lan Supattanapong cho biết, chính phủ sẽ đảm bảo việc tiêm chủng Covid-19 cho người dân để đẩy mạnh quá trình phục hồi đất nước. Các hoạt động kinh tế của Thái Lan đã được cải thiện sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, xuất khẩu của Thái Lan cũng tăng lên đồng thời chính phủ nước này cũng giữ vững quan điểm về tài chính cũng như có sẵn nguồn vốn để kích thích nền kinh tế.

Ông Supattanapong cho biết thêm, đầu tư tư nhân tại Thái Lan trong 8 tháng đầu năm đã cao gấp đôi so với năm ngoái, đó là một dấu hiệu tốt cho phục hồi kinh tế. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay và 3,9% cho năm kế tiếp, chấm dứt thời kỳ kinh tế tăng trưởng âm.

Trong năm 2020, nền kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng âm 6,1% bới tác động lớn của đại dịch khiến kĩnh vực du lịch chủ chốt gần như ngừng hoạt động. Tuy nhiên, với việc phủ vaccine nhanh chóng để mở cửa trở lại, Thái Lan hy vọng sẽ đón nhiều khách nước ngoài hơn. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2022.

Thái Lan năm nay chỉ đón được khoảng 100,000 du khách nước ngoài, một con số rất nhỏ so với gần 40 triệu lượt khách trước đại dịch. Số lượng khách nước ngoài đã mang lại cho nền kinh tế Thái Lan 1,91 nghìn tỷ baht, tương đương 57 tỷ USD.

Trong năm tới, Thái Lan đặt mục tiêu doanh thu từ du lịch là 45 tỷ USD song không đưa ra mục tiêu về số lượng khách. Các yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực và kiểm dich của Thái Lan đã khiến du khách nước ngoài khó có thể tới quốc gia này. Chính vì vậy, Thái Lan đang dự định giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với khách đã được tiêm chủng đầy đủ cũng như mở rộng mô hình thí điểm không cách ly như ở các đảo Phuket và Samui./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tới 11 tuổi
Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tới 11 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã lên kế hoạch tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3 tới 11 tuổi vào năm tới và đang tìm kiếm một loại vaccine phù hợp với nhóm tuổi này.

Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tới 11 tuổi

Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tới 11 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã lên kế hoạch tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3 tới 11 tuổi vào năm tới và đang tìm kiếm một loại vaccine phù hợp với nhóm tuổi này.

Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới
Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước này trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới và hy vọng thu hút một triệu khách nước ngoài chỉ trong vòng 6 tháng tới để mang về ít nhất 2 tỷ USD.

Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới

Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước này trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới và hy vọng thu hút một triệu khách nước ngoài chỉ trong vòng 6 tháng tới để mang về ít nhất 2 tỷ USD.

Thái Lan chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 3,68 triệu học sinh
Thái Lan chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 3,68 triệu học sinh

VOV.VN - Từ ngày 4/10, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho hơn 3,68 triệu học sinh đã đăng ký.

Thái Lan chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 3,68 triệu học sinh

Thái Lan chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 3,68 triệu học sinh

VOV.VN - Từ ngày 4/10, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho hơn 3,68 triệu học sinh đã đăng ký.