Thái Lan chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 3,68 triệu học sinh

VOV.VN - Từ ngày 4/10, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho hơn 3,68 triệu học sinh đã đăng ký.

Thái Lan lên có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 70% học sinh trung học và dạy nghề vào cuối tháng 10 này, trước khi các em trở lại trường học vào tháng 11.

Việc tiêm vaccine đối với trẻ em phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bộ Y tế Công cộng và Bộ Giáo dục Thái Lan đã tiến hành khảo sát để thống kê số lượng học sinh được tiêm chủng, theo đó có 5,04 triệu học sinh từ 12-17 tuổi nằm trong diện này.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đã phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và cũng đang xem xét vaccine bất hoạt Sinopharm cho trẻ trên 3 tuổi.

Theo Tiến sĩ Chawetsan Namwat thuộc Cục Kiểm soát dịch bệnh – Bộ Y tế Thái Lan, nước này dự kiến sẽ nhận được thêm 8 triệu liều vaccine Pfizer vào cuối tháng, đủ để tiêm cho ít nhất 70% học sinh vào tháng 10.

Về số học sinh đăng ký tiêm vaccine, 3 địa phương có tỷ lệ học sinh đăng ký tiêm cao nhất là Phuket với 33.330 học sinh (chiếm 100% trên số học sinh tại địa phương), thủ đô Bangkok là 350.000 (tỷ lệ 85%) và Nakhon Sithammarat là 88.000 (tỷ lệ 85%).

Bộ Giáo dục Thái Lan khẳng định, để đủ điều kiện đón học sinh trở lại trường học, các cơ sở giáo dục phải thực hiện các biện pháp ứng phó an toàn với Covid-19, trong đó ít nhất 85% giáo viên và nhân viên phải được tiêm chủng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội thể thao Indonesia diễn ra bất chấp Covid-19 và nổi loạn
Đại hội thể thao Indonesia diễn ra bất chấp Covid-19 và nổi loạn

VOV.VN - Ngày hôm nay (2/10), Indonesia khai mạc Đại hội thể thao quốc gia với hàng ngàn người tham dự, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an ninh khu vực tỉnh Papua bất chấp các cuộc nổi loạn leo thang và đại dịch Covid-19.

Đại hội thể thao Indonesia diễn ra bất chấp Covid-19 và nổi loạn

Đại hội thể thao Indonesia diễn ra bất chấp Covid-19 và nổi loạn

VOV.VN - Ngày hôm nay (2/10), Indonesia khai mạc Đại hội thể thao quốc gia với hàng ngàn người tham dự, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an ninh khu vực tỉnh Papua bất chấp các cuộc nổi loạn leo thang và đại dịch Covid-19.

Chuyên gia cảnh báo Singapore có thể ghi nhận 10.000 ca Covid-19 mỗi ngày
Chuyên gia cảnh báo Singapore có thể ghi nhận 10.000 ca Covid-19 mỗi ngày

VOV.VN - Chuyên gia Singapore cảnh báo nước này có thể ghi nhận 10.000 ca Covid-19/ngày nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan với tốc độ hiện tại.

Chuyên gia cảnh báo Singapore có thể ghi nhận 10.000 ca Covid-19 mỗi ngày

Chuyên gia cảnh báo Singapore có thể ghi nhận 10.000 ca Covid-19 mỗi ngày

VOV.VN - Chuyên gia Singapore cảnh báo nước này có thể ghi nhận 10.000 ca Covid-19/ngày nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan với tốc độ hiện tại.

Thụy Sĩ tặng quà cho người thuyết phục được người khác đi tiêm vaccine Covid-19
Thụy Sĩ tặng quà cho người thuyết phục được người khác đi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tặng phiếu quà tặng cho người thuyết phục người khác đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng hiện còn thấp tại nước này.

Thụy Sĩ tặng quà cho người thuyết phục được người khác đi tiêm vaccine Covid-19

Thụy Sĩ tặng quà cho người thuyết phục được người khác đi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tặng phiếu quà tặng cho người thuyết phục người khác đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng hiện còn thấp tại nước này.

Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11
Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11

VOV.VN - Tất cả các nhóm đối tượng tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021, trong khi mũi tiêm nhắc lại đang được lên kế hoạch. Thủ đô Bangkok dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 tới.

Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11

Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11

VOV.VN - Tất cả các nhóm đối tượng tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021, trong khi mũi tiêm nhắc lại đang được lên kế hoạch. Thủ đô Bangkok dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine
Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi
Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy, đối với những cá nhân đã tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19, hiệu quả bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 suy giảm ở mức độ vừa phải theo thời gian.

Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi

Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy, đối với những cá nhân đã tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19, hiệu quả bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 suy giảm ở mức độ vừa phải theo thời gian.