Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

(VOV) - Cùng với Trung Quốc, kinh tế Ấn Độ cũng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu năm 2060.

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 9/11 công bố một bản báo cáo về triển vọng của hơn 40 nền kinh tế lớn trên thế giới cho đến năm 2060.

Công nhân lắp ráp đèn LED trong một nhà máy ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (Ảnh: AP)

Báo cáo cho rằng, Trung Quốc có thể thay thế Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 4 năm tới. Vào năm 2060, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc sẽ chiếm 28% GDP toàn thế giới.

Năm 2011, Ngân hàng Thế giới cũng đã dự báo Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế trong vòng 20 năm tới nếu tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng hằng năm là 8%.

Cùng với Trung Quốc, kinh tế Ấn Độ cũng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu năm 2060.

Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ đi xuống do tình trạng già hóa dân số gia tăng. GDP của Nhật Bản sẽ chỉ chiếm 3% GDP toàn cầu năm 2060, giảm mạnh so với mức 7% hiện nay.

OECD kêu gọi các nước tiến hành cải cách cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục, và năng suất lao động nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc coi trọng vấn đề xây dựng đảng
Trung Quốc coi trọng vấn đề xây dựng đảng

(VOV) - Báo cáo của Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề cập đến vấn đề nâng cao toàn diện trình độ khoa học trong xây dựng đảng.

Trung Quốc coi trọng vấn đề xây dựng đảng

Trung Quốc coi trọng vấn đề xây dựng đảng

(VOV) - Báo cáo của Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề cập đến vấn đề nâng cao toàn diện trình độ khoa học trong xây dựng đảng.

Trung Quốc phấn đấu xây dựng xã hội khá giả toàn diện
Trung Quốc phấn đấu xây dựng xã hội khá giả toàn diện

(VOV) -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cùng gần 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 80 triệu đảng viên trong cả nước tham dự Đại hội.

Trung Quốc phấn đấu xây dựng xã hội khá giả toàn diện

Trung Quốc phấn đấu xây dựng xã hội khá giả toàn diện

(VOV) -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cùng gần 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 80 triệu đảng viên trong cả nước tham dự Đại hội.