Kyrgyzstan buộc Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự Manas trước 2014

(VOV) - Căn cứ quân sự của Mỹ tại Manas được sử dụng để vận chuyển nguồn tiếp tế cho quân đội tại Afghanistan.

Kyrgyzstan ngày 20/6 đã yêu cầu Mỹ phải đóng cửa một căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Manas của nước này vào cuối năm 2014.

Tiếp nhiên liệu tại căn cứ Manas (Ảnh: U.S. AIR FORCE)

Trong một thông cáo, chính phủ Kyrgyzstan cho biết, căn cứ quân sự tại Manas vốn được Mỹ sử dụng để vận chuyển nguồn tiếp tế cho quân đội tại Afghanistan song việc sử dụng căn cứ này sẽ là không cần thiết nữa khi toàn bộ các binh sĩ nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan trong thời gian tới.  

Trước đó, với 91 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Quốc hội Kyrgyzstan đã phê chuẩn quyết định đặt thời hạn chót để Mỹ phải rút khỏi căn cứ quân sự Manas vào ngày 11/7/2014.

Căn cứ quân sự tại Manas còn được gọi là Trung tâm quá cảnh Manas nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đã đồn trú tại đây kể từ cuối năm 2001./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran
Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran

Tổng thống Kyrgyzstan tuyên bố: sau tháng 6/2014, tại sân bay Manas sẽ không còn bất kỳ bóng dáng một quân nhân nước ngoài nào nữa.

Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran

Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran

Tổng thống Kyrgyzstan tuyên bố: sau tháng 6/2014, tại sân bay Manas sẽ không còn bất kỳ bóng dáng một quân nhân nước ngoài nào nữa.

Kyrgyzstan tái xác nhận sẽ đóng cửa căn cứ Manas của Mỹ
Kyrgyzstan tái xác nhận sẽ đóng cửa căn cứ Manas của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Almazbek Atambayev nhiều lần cam kết đóng cửa căn cứ Manas vào năm 2014.

Kyrgyzstan tái xác nhận sẽ đóng cửa căn cứ Manas của Mỹ

Kyrgyzstan tái xác nhận sẽ đóng cửa căn cứ Manas của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Almazbek Atambayev nhiều lần cam kết đóng cửa căn cứ Manas vào năm 2014.