Kyrgyzstan tái xác nhận sẽ đóng cửa căn cứ Manas của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Almazbek Atambayev nhiều lần cam kết đóng cửa căn cứ Manas vào năm 2014.

Ngày 21/5, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev tái xác nhận, năm tới, quốc gia Trung Á này sẽ ngừng cho Mỹ thuê một căn cứ hải quân vốn được sử dụng để hỗ trợ các chiến dịch quân sự của NATO tại nước láng giềng Afghanistan.

Tổng thống Almazbek Atambayev nhiều lần cam kết đóng cửa căn cứ Manas vào năm 2014, đồng thời bác bỏ đề nghị của Mỹ tiếp tục thuê căn cứ với giá cao hơn. Mỗi năm Mỹ trả 60 triệu USD thuê căn cứ vừa nêu.

Theo Tổng thống Kyrgyzstan, Nội các nước này vừa soạn thảo dự luật về việc đóng cửa căn cứ Manas và trình lên Quốc hội. Ông cho biết, Kyrgyzstan sẽ bù đắp số tiền cho thuê căn cứ bằng các dự án kinh tế khác.

Hiện tất cả các binh sỹ Mỹ di chuyển ra hoặc vào Afghanistan đều qua căn cứ Manas. Dự kiến một khối lượng lớn binh sỹ sẽ quá cảnh tại căn cứ này khi liên quân do NATO đứng đầu rút quân ra khỏi Afghanistan chấm dứt sứ mệnh tại quốc gia Tây Nam Á này vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kyrgyzstan huỷ bỏ Hiệp định cho nước ngoài thuê căn cứ Manas
Kyrgyzstan huỷ bỏ Hiệp định cho nước ngoài thuê căn cứ Manas

Nếu không có gì thay đổi, binh sĩ Mỹ và các nước khác sẽ buộc phải rút khỏi căn cứ Manas trước ngày 20/8 tới

Kyrgyzstan huỷ bỏ Hiệp định cho nước ngoài thuê căn cứ Manas

Kyrgyzstan huỷ bỏ Hiệp định cho nước ngoài thuê căn cứ Manas

Nếu không có gì thay đổi, binh sĩ Mỹ và các nước khác sẽ buộc phải rút khỏi căn cứ Manas trước ngày 20/8 tới

Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran
Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran

Tổng thống Kyrgyzstan tuyên bố: sau tháng 6/2014, tại sân bay Manas sẽ không còn bất kỳ bóng dáng một quân nhân nước ngoài nào nữa.

Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran

Kyrgyzstan không cho phép sử dụng căn cứ Manas để chống Iran

Tổng thống Kyrgyzstan tuyên bố: sau tháng 6/2014, tại sân bay Manas sẽ không còn bất kỳ bóng dáng một quân nhân nước ngoài nào nữa.