Làn sóng Covid-19 đầu tiên của Indonesia chưa kết thúc

VOV.VN - Theo các chuyên gia Indonesia, dịch Covid-19 tại nước này vẫn chưa thoát khỏi làn sóng đầu.

Đã 5 tháng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia, nhưng theo các chuyên gia nước này, Indonesia thật sự chưa vượt qua được làn sóng Covid-19 đầu tiên.

Làn sóng Covid-19 đầu tiên chưa kết thúc

Indonesia hiện nay có hơn 150.000 ca mắc Covid-19 trong tổng số 270 triệu dân. Con số này ít hơn nhiều so với con số hàng triệu người mắc Covid-19 tại Hoa Kỳ, Brazil hay Ấn Độ, thậm chí còn thấp hơn Philippines, quốc gia láng giềng, nơi có số dân chỉ bằng 1/2 Indonesia.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nước này, dịch Covid-19 tại Indonesia vẫn chưa thoát khỏi làn sóng đầu. Ông Iwan Ariawan, nhà dịch tễ học từ Trường Đại học Indonesia (UI) cho rằng, “đỉnh dịch tại Indonesia có thể rơi vào tháng 10 hoặc cũng có thể là chưa rơi vào năm nay”.

lan song covid-19 dau tien cua indonesia chua ket thuc hinh 1

Biểu đồ các ca mắc Covid-19 tại Indonesia từ 10-22/8 (Nguồn : Tvone)

Trong khi đó, nhà dịch tễ học của Đại học Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad cho rằng, Indonesia vẫn chưa vượt qua làn sóng Covid-19 đầu tiên khi các ca mắc Covid-19 ngày càng tăng. Trong tháng 8, Indonesia liên tục chứng kiến các ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục. Bản đồ các ca mắc Covid-19 tại Indonesia vẫn đang có chiều hướng tăng lên. Trong khi năng lực xét nghiệm của Indonesia vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đồng đều.

Theo một báo cáo về tình hình Covid-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/7, tại Indonesia, chỉ có thủ đô Jakarta là đạt tiêu chuẩn tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 với 1/1000 người dân được xét nghiệm mỗi tuần.

Trong khi các khu vực khác vẫn chưa thể tiến hành xét nghiệm theo tiêu chuẩn do năng lực phòng xét nghiệm và cơ sở vật chất còn yếu kém. Giá thuốc xét nghiệm phương pháp phản ứng chuỗi PCR cao hơn so với khả năng của nhiều địa phương khiến cho nhiều nơi trên toàn Indonesia vẫn chưa thể tiến hành xét nghiệm Covid-19 một cách đầy đủ.

Cách tiếp cận chống Covid-19 không khoa học

 Ông Sidipratomo - Trưởng khoa Y Đại học UPN Jakarta cho biết, Covid-19 đã lây lan khắp Indonesia, việc Indonesia đang làm về cơ bản chẳng khác nào “miễn dịch cộng đồng.

lan song covid-19 dau tien cua indonesia chua ket thuc hinh 2
Indonesia hiện có hơn 150.000 ca mắc Covid-19

Tuần trước, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải Indonesia, ông Luhut Pandjaitan đã tuyên bố, nước ép măng cụt là thuốc chữa dịch Covid-19. Đây là đề xuất mới nhất của một quan chức Indonesia trong một loạt các biện pháp chữa trị thay thế được đưa ra trong thời gian qua, như cầu nguyện, ăn cơm gói lá chuối cho tới vòng cổ bạch đàn chống Covid-19. Theo ông Sidipratomo, điều này phản ánh cách tiếp cận thiếu khoa học để chống lại Covid-19 tại Indonesia.

lan song covid-19 dau tien cua indonesia chua ket thuc hinh 3

Năng lực xét nghiệm Covid-19 tại Indonesia chưa đồng đều (Nguồn : bisnis.com)

Trước đại dịch toàn cầu, chính phủ Indonesia liên tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Không có biện pháp phong tỏa triệt để nào được đưa ra. Hiện nay, chính phủ tập trung phát triển kinh tế bên cạnh xử lí dịch Covid-19. Quý 2 vừa qua, tăng trưởng nền kinh tế Indonesia tăng trưởng ghi nhận âm 5,3%. Sự thâm hụt ít hơn nhiều so với các nền kinh tế khác. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học lo ngại, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến Indonesia về lâu dài, đặc biệt là khi hệ thống y tế của nước này không đủ khả năng chống chọi nếu các trường hợp dương tính tiếp tục gia tăng.

Indonesia đang tích cực hợp tác với nhiều quốc gia để phát triển vaccine. Indonesia đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Sinovac của Trung Quốc và đang phát triển vaccine “trắng-đỏ” của riêng quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia có thể kiện Trung Quốc lên WTO khi cần thiết
Australia có thể kiện Trung Quốc lên WTO khi cần thiết

VOV.VN - Australia sẽ chống lại cáo buộc các nhà sản xuất rượu vang nước này đã bán phá giá vào Trung Quốc các chai rượu vang có dung tích dưới 2 lít.

Australia có thể kiện Trung Quốc lên WTO khi cần thiết

Australia có thể kiện Trung Quốc lên WTO khi cần thiết

VOV.VN - Australia sẽ chống lại cáo buộc các nhà sản xuất rượu vang nước này đã bán phá giá vào Trung Quốc các chai rượu vang có dung tích dưới 2 lít.

Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19
Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19

VOV.VN - Tiến sỹ Khorshid cho biết, chính phủ Australia không nên yêu cầu tất cả người dân phải tiêm vaccine Covid-19.

Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19

Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19

VOV.VN - Tiến sỹ Khorshid cho biết, chính phủ Australia không nên yêu cầu tất cả người dân phải tiêm vaccine Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan

VOV.VN - Thông tin chi tiết về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ và mục tiêu của chuyến thăm vẫn đang được giữ kín.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan

VOV.VN - Thông tin chi tiết về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ và mục tiêu của chuyến thăm vẫn đang được giữ kín.