Lãnh đạo đảng đối lập Peru bị bắt vì cáo buộc rửa tiền

VOV.VN - Ngoài bà Fujimori, 19 người khác cũng đã bị tạm giam 10 ngày do cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền, trong đó có một số cựu Bộ trưởng ở Peru.

Ngày 10/10, lãnh đạo đảng cực hữu đối lập Fuerza Popular tại Peru, bà Keiko Fujimori đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền và nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống trong năm 2011.

Lãnh đạo đảng cực hữu đối lập Fuerza Popular tại Peru Keiko Fujimori. Ảnh: AP

Trong cáo buộc đưa ra, cơ quan công tố cho rằng nữ chính trị gia này đã “thiết lập một tổ chức tội phạm” trong đảng Fuerza Popular với mục đích thao túng quyền lực chính trị, can dự vào các vấn đề lập pháp và tư pháp. Theo Thẩm phán Richard Concepcion, người ban hành quyết định bắt giữ bà Fujimori, đảng Fuerza Popular  đã khai khống 114 cá nhân là người đóng góp cho khoản quỹ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà Fujimori có tổng trị giá 650.000 USD. Đặc biệt, tập đoàn xây dựng Odebrecht, vốn đang liên quan đến nhiều vụ bê bối hối lộ quy mô lớn liên quan tới nhiều quốc gia Nam Mỹ, cũng được cho là đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà Fujimori hồi năm 2011.

Ngoài bà Fujimori, 19 người khác cũng đã bị tạm giam 10 ngày do cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền, trong đó có một số cựu Bộ trưởng ở Peru.

Theo xác nhận từ luật sư riêng của bà Fujimori là Giuliana Loza, lãnh đạo đảng cựu hữu đã bị yêu cầu tạm giam giữ trong 10 ngày vì giới chức Peru lo ngại bà sẽ trốn ra nước ngoài. Vị luật sư này cũng khẳng định, quyết định giam giữ của giới chức Peru mang tính “tùy tiện” và “lạm dụng”, đồng thời khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại bà Fujimori.

Bà Fujimori, con gái cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, từng bị triệu tập tới văn phòng công tố để giải trình về những khoản đóng góp mà đảng Fuerza Popular do bà lãnh đạo nhận được để phục vụ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt chở gần 60 người lao xuống hẻm núi ở Peru
Xe buýt chở gần 60 người lao xuống hẻm núi ở Peru

VOV.VN - Khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe buýt đang chở khoảng hơn 60 người, bao gồm hành khách, lái chính và lái phụ.

Xe buýt chở gần 60 người lao xuống hẻm núi ở Peru

Xe buýt chở gần 60 người lao xuống hẻm núi ở Peru

VOV.VN - Khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe buýt đang chở khoảng hơn 60 người, bao gồm hành khách, lái chính và lái phụ.

Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD
Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD

VOV.VN - Một tòa án El Salvador ngày 12/9 kết án cựu Tổng thống Antonio Saca 10 năm tù sau khi ông nhận tội tham nhũng và rửa tiền công quỹ.

Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD

Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD

VOV.VN - Một tòa án El Salvador ngày 12/9 kết án cựu Tổng thống Antonio Saca 10 năm tù sau khi ông nhận tội tham nhũng và rửa tiền công quỹ.

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì tội rửa tiền
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì tội rửa tiền

VOV.VN - Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - bà Rosmah Mansor đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MAAC) bắt giữ ngày 3/10.

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì tội rửa tiền

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì tội rửa tiền

VOV.VN - Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - bà Rosmah Mansor đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MAAC) bắt giữ ngày 3/10.

Ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Peru
Ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Peru

VOV.VN - Hôm 12/8, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Ancash, miền tây của Peru, làm ít nhất 15 người thiệt mạng.

Ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Peru

Ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Peru

VOV.VN - Hôm 12/8, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Ancash, miền tây của Peru, làm ít nhất 15 người thiệt mạng.