Lãnh đạo EU chưa thống nhất được gói phục hồi kinh tế ngàn tỷ euro

VOV.VN - Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu kết thúc cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến mà chưa thống nhất được quy mô và cơ chế phân bổ gói cứu trợ.

Theo dự kiến, gói cứu trợ lên tới hàng ngàn tỷ euro để giúp khôi phục các nền kinh tế thành viên sau đại dịch Covid-19.

Kết thúc phiên họp Thượng đỉnh trực tuyến kéo dài gần 4h đồng hồ, sau khi thông qua gói cứu trợ khẩn cấp hơn 500 tỷ euro đã thống nhất tuần trước, lãnh đạo các nước EU cũng đã đạt được sự đồng thuận rằng châu lục này cần có thêm một quỹ phục hồi kinh tế khổng lồ nhằm vực dậy các nền kinh tế thành viên sau đại dịch Covid-19.

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, EU không được phép thất bại trong việc lập nên quỹ này, nếu như khối này không muốn sụp đổ.

cac_lanh_dao_eu_hop_truc_tuyen_uhsy.jpg
Các lãnh đạo EU họp trực tuyến.

“Tôi thực sự tin rằng châu Âu sẽ không có tương lai nếu không thể mang lại giải pháp này. Đây không chỉ là giải pháp cho một vùng hay một lĩnh vực nào cụ thể. Thị trường đơn nhất châu Âu là một khối thóng nhất. Có những nước được hưởng lợi từ thị trường đơn nhất khi họ sản xuất nhiều hơn và bán sản phẩm đến những vùng khác. Nếu bây giờ lại bỏ rơi những vùng này thì tức là bỏ rơi một phần của châu Âu và châu Âu sẽ đổ vỡ” - Tổng thống Pháp nói.

Tuy nhiên, hiện các nước vẫn chưa thể thống nhất về quy mô và cách thức vận hành của quỹ phục hồi.

Về quy mô của quỹ, Italia, một trong những nước vận động mạnh mẽ nhất cho sự ra đời của quỹ này, đề xuất con số 1.500 tỉ euro. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì cho biết, bà đã đề cập đến con số 1.000 tỷ euro trong các thảo luận ban đầu và nước Đức sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và mở rộng quỹ này với điều kiện các chi tiết cần được làm sáng tỏ.

Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen thì nhận định, tính đến thời điểm này, toàn bộ các nước thành viên EU đã cam kết chi ra đến 1.800 tỷ euro để cứu trợ nền kinh tế nước mình nên quỹ phục hồi của châu Âu cũng phải có một quy mô tương đương, thông qua việc tăng ngân sách EU giai đoạn 2021-2027 từ mức 1,2% tổng sản phẩm quốc nội –GNI của EU như dự tính hiện nay lên mức 2%.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đưa ra một đề xuất tương tự khi cho rằng, con số này ít nhất phải là từ 5 đến 10% GDP của toàn bộ châu Âu, tức từ 800 - 1.500 tỷ  euro.

Tuy nhiên, mâu thuẫn lớn nhất hiện nay liên quan đến cách thức phân bổ quỹ đó cho các nước thành viên có nhu cầu. Các nước như Italia, Tây Ban Nha hay Pháp thì muốn quỹ này hoạt động như một quỹ bảo đảm trong khi các nước Áo, Đan Mạch, Phần Lan hay Hà Lan lại chỉ muốn đây là một khoản cho vay thông thường.

Nhằm tránh các thảo luận rơi vào bế tắc, lãnh đạo các nước EU giao cho Ủy ban châu Âu chuẩn bị một báo cáo và đề xuất chi tiết về quỹ phục hồi để tiếp tục thương lượng vào ngày 6/5 tới./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người tử vong tăng cao do Covid-19, EU đối mặt nguy cơ suy thoái
Số người tử vong tăng cao do Covid-19, EU đối mặt nguy cơ suy thoái

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang nỗ lực vượt qua bất đồng nhằm đối phó với suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19.

Số người tử vong tăng cao do Covid-19, EU đối mặt nguy cơ suy thoái

Số người tử vong tăng cao do Covid-19, EU đối mặt nguy cơ suy thoái

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang nỗ lực vượt qua bất đồng nhằm đối phó với suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19.

Anh và EU dùng dằng việc kéo dài thời hạn đàm phán
Anh và EU dùng dằng việc kéo dài thời hạn đàm phán

VOV.VN - Bất chấp dịch Covid-19, chính phủ Anh vẫn khẳng định sẽ không đề nghị kéo dài thời gian chuyển tiếp cho tiến trình Brexit sau ngày 31/12.

Anh và EU dùng dằng việc kéo dài thời hạn đàm phán

Anh và EU dùng dằng việc kéo dài thời hạn đàm phán

VOV.VN - Bất chấp dịch Covid-19, chính phủ Anh vẫn khẳng định sẽ không đề nghị kéo dài thời gian chuyển tiếp cho tiến trình Brexit sau ngày 31/12.

Phạm nhân bạo loạn, bỏ trốn khỏi nhà tù Kompong Speu (Campuchia)
Phạm nhân bạo loạn, bỏ trốn khỏi nhà tù Kompong Speu (Campuchia)

VOV.VN - Đêm 19/4, khoảng 30 phạm nhân trong nhà tù tỉnh Kompong Speu (Campuchia) đã tổ chức bạo loạn hành hung cán bộ quản giáo và bỏ trốn khỏi nhà tù tỉnh.

Phạm nhân bạo loạn, bỏ trốn khỏi nhà tù Kompong Speu (Campuchia)

Phạm nhân bạo loạn, bỏ trốn khỏi nhà tù Kompong Speu (Campuchia)

VOV.VN - Đêm 19/4, khoảng 30 phạm nhân trong nhà tù tỉnh Kompong Speu (Campuchia) đã tổ chức bạo loạn hành hung cán bộ quản giáo và bỏ trốn khỏi nhà tù tỉnh.