Lãnh đạo Hong Kong chờ đợi người biểu tình tự rút lui

VOV.VN - Lãnh đạo Hong Kong đã sẵn sàng các tình huống nếu các cuộc biểu tình kéo dài vài tuần đến vài tháng.

Theo Reuters, đường phố Hong Kong bước sang ngày 2/10 vẫn khá yên ắng trong khi cảnh sát tại đây vẫn duy trì khoảng cách với hàng chục nghìn người biểu tình, vốn đã tụ tập được gần 1 tuần nay. 

Cho đến nay, người biểu tình vẫn ra yêu sách đòi Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh phải từ chức và Trung Quốc cần phải tôn trọng quyền được lựa chọn ra người lãnh đạo Hong Kong của người dân nơi đây. 

Một người biểu tình bắc loa kêu gọi những người tụ tập trên các đường phố tại Hong Kong (Ảnh Reuters)

Trong khi đó, ông Lương được cho là đang chờ đợi để người biểu tình rút lui và sẽ chỉ can thiệp nếu xảy ra tình trạng bạo lực hoặc “hôi của”. 

Một quan chức Hong Kong cho biết: “Trừ khi có tình trạng hỗn loạn chúng tôi mới điều cảnh sát chống bạo động đến. Chúng tôi cần phải hành xử một cách hòa bình ngay cả khi các cuộc biểu tình kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng trời”. 

Trong khi đó, vào sáng sớm ngày 2/10, khoảng 200 người đã tụ tập trước văn phòng của ông Lương tại khu hành chính trung tâm Hong Kong, nơi được tới 50 cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. 

Người biểu tình trên khắp đường phố Hong Kong đã tỏ ra ôn hòa hơn. Họ đã thiết lập nhiều trạm cung cấp nước sạch, hoa quả, áo mưa, khăn, kính và mặt nạ với mục tiêu kéo dài cuộc biểu tình. 

Tuy nhiên, nhiều người biểu tình vẫn tự hỏi tình trạng hòa bình như thế này có thể kéo dài bao lâu. 

“Tôi không nghĩ rằng tình hình nay có thể kéo dài hơn hai tuần”, anh Moses Ng, 26 tuổi, nói trong khi ra dấu cho đám đông những người xung quanh mình tại Causeway Bay, khu trung tâm mua sắm của Hong Kong. 

“Nếu để lâu như vậy, việc biểu tình có thể thất bại vì thế chúng tôi đang suy nghĩ về những gì mà chúng tôi có thể làm”, anh Ng nói. 

Trong khi đó, Wong Chi Min, một học sinh 17 tuổi, lại bày tỏ thái độ thách thức: “Mọi người sẽ lại tiếp tục biểu tình hàng ngày. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi ông Lương Chấn Anh từ chức để có thể tự bầu ra vị lãnh đạo mới của mình. Nếu ông ấy không chịu thì chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình”. 

Liên đoàn Sinh viên Hong Kong, một trong những đơn vị tổ chức cuộc biểu tình đã thúc giục mọi người bao vây thêm nhiều trụ sở chính quyền bắt đầu từ ngày 3/10 cho đến khi lãnh đạo Hong Kong chấp thuận yêu sách của họ. 

Tuy nhiên, ông Lương cho rằng Bắc Kinh sẽ không chấp thuận điều này và cảnh sát Hong Kong hoàn toàn có khả năng duy trì an ninh mà không cần sự hỗ trợ của quân đội Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong
Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên một cơ quan thuộc Quốc vụ viện khẳng định chính quyền Trung ương Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong.

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên một cơ quan thuộc Quốc vụ viện khẳng định chính quyền Trung ương Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong.

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp
Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo các nước khác không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo các nước khác không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Chánh thanh tra cảnh sát Hong Kong tự sát bằng súng
Chánh thanh tra cảnh sát Hong Kong tự sát bằng súng

Cảnh sát Hong Kong ngày 1/10 xác nhận Andrew Philips, chánh thanh tra cảnh sát quận phía Đông đã tự sát bằng súng tại đồn cảnh sát North Point sáng sớm nay.

Chánh thanh tra cảnh sát Hong Kong tự sát bằng súng

Chánh thanh tra cảnh sát Hong Kong tự sát bằng súng

Cảnh sát Hong Kong ngày 1/10 xác nhận Andrew Philips, chánh thanh tra cảnh sát quận phía Đông đã tự sát bằng súng tại đồn cảnh sát North Point sáng sớm nay.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài
Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc
Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo sinh viên tham gia biểu tình tuyên bố họ không sợ cảnh sát chống bạo động và không rút lui chừng nào ông Lương Chấn Anh chưa từ chức.

Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo sinh viên tham gia biểu tình tuyên bố họ không sợ cảnh sát chống bạo động và không rút lui chừng nào ông Lương Chấn Anh chưa từ chức.

Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền
Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền

VOV.VN - Giới chức Hong Kong đã cho bắt giữ một số người biểu tình.

Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền

Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền

VOV.VN - Giới chức Hong Kong đã cho bắt giữ một số người biểu tình.

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền
Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay
Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

VOV.VN - Sau một thời gian thủ thế, cảnh sát Hong Kong quyết định tấn công và dọa sẽ dùng vũ lực nhiều hơn nữa nếu bên biểu tình không chịu rút.

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

VOV.VN - Sau một thời gian thủ thế, cảnh sát Hong Kong quyết định tấn công và dọa sẽ dùng vũ lực nhiều hơn nữa nếu bên biểu tình không chịu rút.

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?
Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ủng hộ biểu tình hòa bình trong khi khẳng định Mỹ không muốn tình hình leo thang khiến Trung Quốc phải ra tay trấn áp.

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ủng hộ biểu tình hòa bình trong khi khẳng định Mỹ không muốn tình hình leo thang khiến Trung Quốc phải ra tay trấn áp.