Lãnh đạo Mỹ-Hàn: Vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đều cho rằng, vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”.

Theo AP, tuyên bố trên được 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn đưa ra trong cuộc điện đàm sáng 4/9. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của ông Trump và ông Moon sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H.

Hàn Quốc diễn tập phóng tên lửa đối phó với Triều Tiên. Ảnh: Reuters

AP dẫn lời Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm này, 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí dỡ bỏ trần sở hữu đầu đạn tên lửa đối với Hàn Quốc để giúp nước này đối phó tốt hơn với mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Trump và ông Moon nhấn mạnh, vụ thử bom H của Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng và “chưa từng có tiền lệ”.

Cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày đã tiến hành một cuộc họp khẩn về vấn đề Triều Tiên.

Trước đó, ông Trump đã bày tỏ thất vọng về cách các quốc gia khác phản ứng trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Tổng thống Mỹ đã đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Triều Tiên và chỉ trích Hàn Quốc vì theo ông nước này chấp nhận “thỏa hiệp vô nguyên tắc” với Triều Tiên.

Thậm chí, ông Trump được cho là đang cân nhắc rút khỏi một hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc. Điều này dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu kinh tế giữa 2 đồng minh trong bối cảnh họ cần phải hợp tác với nhau để đối phó với mối lo chung từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ đe dọa Triều Tiên
Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 4/9 lên án mạnh mẽ lời đe dọa của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với các nước làm ăn với Triều Tiên.

Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ đe dọa Triều Tiên

Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 4/9 lên án mạnh mẽ lời đe dọa của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với các nước làm ăn với Triều Tiên.

Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực
Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

VOV.VN - Nga cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

VOV.VN - Nga cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công hạt nhân Triều Tiên
Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí truyền thống và hạt nhân để tấn công Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí truyền thống và hạt nhân để tấn công Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên
Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên

VOV.VN - Các nước khối Visegrad bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã đồng loạt lên án vụ thử bom nhiệt hạch mới của Triều Tiên.

Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên

Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên

VOV.VN - Các nước khối Visegrad bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã đồng loạt lên án vụ thử bom nhiệt hạch mới của Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 4/9 có tuyên bố cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn chiến tranh.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 4/9 có tuyên bố cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn chiến tranh.