Lãnh đạo Trung – Nhật – Hàn lần đầu gặp mặt trong vòng 3 năm

VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Hàn Quốc thời gian tới.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo 3 nước Đông Bắc Á kể từ năm 2012, khi xảy ra những căng thẳng vì những vấn đề tồn tại từ Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (26/10) chưa thông báo thời gian cụ thể của cuộc gặp 3 bên này. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra tại Xơun vào ngày 1/11 tới vì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến thăm Hàn Quốc từ ngày 31/10 đến ngày 2/11.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: RT)

Trả lời báo chí hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng, hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bàn và Hàn Quốc là một trụ cột quan trọng trong hợp tác Đông Á, là động lực quan trọng cho hợp tác khu vực và đem lại lợi ích thực sự cho người dân của 3 nước. Bà Hoa Xuân Doanh thừa nhận, trong những năm gần đây, vì lý nhiều lý do nên đã có sự gián đoạn trong tiến trình hợp tác Trung – Nhật – Hàn song cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên sắp tới sẽ nối lại những sự hợp tác đó.

Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Chúng tôi mong tất cả các bên có thể đối mặt một cách hợp lý với các vấn đề lịch sử và những vấn đề khác trên tinh thần đối mặt với lịch sử và nhìn về tương lai, và rằng tất cả các bên có thể đảm bảo hợp tác 3 bên phát triển một cách lành mạnh, ổn định để đem lại lợi ích thực sự cho người dân cả 3 nước.”

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuần trước bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên sắp tới có thể giúp loại bỏ các rào cản để vun đắp quan hệ với Nhật Bản và tăng cường sự ổn định ở Đông Bắc Á.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi động tiến trình làm ấm lại mối quan hệ từ hồi tháng 3 năm nay bằng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng 3 nước và nỗ lực biến đây trở thành một diễn đàn thường xuyên để thảo luận về các biện pháp hợp tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình
Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình

VOV.VN- Bất chấp việc bị chỉ trích là “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những lợi ích kinh tế mà ông mang đến.

Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình

Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình

VOV.VN- Bất chấp việc bị chỉ trích là “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những lợi ích kinh tế mà ông mang đến.

Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ
Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/9 cam kết hợp tác với Mỹ trong việc đối phó với tội phạm mạng, cải cách tài chính và mở cửa nền kinh tế.

Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ

Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/9 cam kết hợp tác với Mỹ trong việc đối phó với tội phạm mạng, cải cách tài chính và mở cửa nền kinh tế.

Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc
Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Obama cảnh giác cho rằng Trung Quốc cần phải “nói đi đôi với làm” trong việc ngăn chặn nạn tin tặc tấn công doanh nghiệp và chính phủ Mỹ.

Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc

Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Obama cảnh giác cho rằng Trung Quốc cần phải “nói đi đôi với làm” trong việc ngăn chặn nạn tin tặc tấn công doanh nghiệp và chính phủ Mỹ.

Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc
Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đóng góp 8.000 quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực của Liên Hợp Quốc.

Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đóng góp 8.000 quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh

VOV.VN -Chuyến thăm Anh lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh

VOV.VN -Chuyến thăm Anh lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.