Lào đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phòng chống Covid-19

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào đã ủng hộ Chính phủ Lào 370.000 USD trong cuộc chiến chống Covid-19.

Chiều nay (06/04), một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào đã ủng hộ Chính phủ Lào 370.000 USD nhằm chia sẻ khó khăn với Chính phủ và nhân dân Lào, quyết tâm cùng chính phủ Lào đẩy lùi dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Bình- Trưởng đại diện BIDV tại Lào- Tổng Giám đốc LAOVIET Bank  trao tặng 50.000 USD cho Chính phủ Lào chống dịch.

Tại Văn phòng Thủ tướng Lào, ông Lưu Mạnh Hà – Tổng Giám đốc Công ty UNITEL- Liên doanh giữa Tập đoàn viễn thông quân đội VIETTEL với Viễn thông Lào đã trao số tiền hơn 2,8 tỷ kíp (tương đương 230.000 USD) hỗ trợ Chính phủ Lào chống dịch Covid-19.

Ngoài số tiền này, trước đó, UNITEL cũng đã triển khai một số giải pháp công nghệ như: Hệ thống Cầu truyền hình kết nối Văn phòng Thủ tướng với tất cả các điểm Cầu tại 148 quận, huyện của 18 tỉnh/thành phố cả nước phục vụ việc họp trực tuyến điều hành từ xa; Hệ thống tin nhắn tự động tới hơn 3,5 triệu thuê bao giúp thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh; Hỗ trợ 400 Sim số đẹp cho cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch; đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện có điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 phục vụ nhu cầu liên lạc, giải trí và kết nối công việc cho người dân.

Trưởng đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh LAOVIET Bank Nguyễn Văn Bình cũng đã trao số tiền 50.000 USD– là quà tặng của 20.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống BIDV giúp Chính phủ và nhân dân Lào chống dịch Covid-19 và tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và ngành Y tế, Lào sẽ ngăn chặn được dịch bệnh.  

Phó Thủ tướng Lào Somdy Duangdy tiếp nhận 2.830.000.000kip ( tương đương 230.000 USD) do Công ty UNITEL trao tặng.

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Lào Somdy Duangdy bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ chí tình của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, xem đây là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm xã hội, là sự sẻ chia với Chính phủ và nhân dân Lào trong lúc khó khăn. Phó Thủ tướng Lào Somdy Duangdy cho biết, sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ này để mua trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 12 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam
Phát hiện 12 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

VOV.VN - 12 người này có quốc tịch Việt Nam cùng trú tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát hiện 12 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

Phát hiện 12 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

VOV.VN - 12 người này có quốc tịch Việt Nam cùng trú tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19
Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Để ngăn Covid-19, một quan chức Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các lao động Trung Quốc ở Lào.

Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Để ngăn Covid-19, một quan chức Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các lao động Trung Quốc ở Lào.

Việt Nam - Lào thay đổi quy định xuất nhập cảnh do dịch Covid-19
Việt Nam - Lào thay đổi quy định xuất nhập cảnh do dịch Covid-19

VOV.VN - Công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Lào.

Việt Nam - Lào thay đổi quy định xuất nhập cảnh do dịch Covid-19

Việt Nam - Lào thay đổi quy định xuất nhập cảnh do dịch Covid-19

VOV.VN - Công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Lào.