Lào khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX

VOV.VN - Sáng nay (22/3), Quốc hội Lào khóa 9 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để hoàn thiện các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước và thảo luận, thông qua nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của Lào trong 5 năm tới.

Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư - Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cùng nhiều Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng - Nhà nước Lào, các vị Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế cùng 164 đại biểu Quốc hội vừa được bầu.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX diễn ra tại Nhà Quốc hội Lào mới, đúng như lời khẳng định của bà Pany Yathotou - Chủ tịch Quốc hội Lào khóa VIII khi phát biểu khai mạc kỳ họp là: “công trình vô cùng khang trang, hiện đại, mang đậm nét kiến trúc, văn hóa của đất nước Lào, là món quà quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào”.

Bà Pany Yathotou cho biết, đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế - xã hội toàn cầu, tác động tiêu cực tới kinh tế và đời sống của nhân dân Lào. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X, sự nỗ lực của các Bộ, Ngành, sự chủ động sáng tạo của nhân dân cả nước và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước bạn bè, anh em và các tổ chức quốc tế, kinh tế Lào trong 5 năm vẫn đạt mức tăng trưởng trung bình 5,8%, thu ngân sách bình quân tăng khoảng 5,2%, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, vai trò và vị thế của Lào trong khu vực và quốc tế ngày càng tăng cao. 

Vì vậy, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Lào trong 5 năm tới. Quốc hội sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ và thông qua danh sách bộ máy Chính phủ do Thủ tướng đề xuất, bầu các chức danh lãnh đạo của Quốc hội khóa IX.

Cùng với đó là thảo luận và thông qua 7 vấn  đề quan trọng, trong đó nổi bật là thảo luận và thông qua Báo cáo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, Kế  hoạch ngân sách 5 năm (2021-2025); Báo cáo kết quả thực hiện công việc giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động 2021-2025 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Thảo luận và thông qua việc tổ chức và thực hiện kế hoạch hoạt động 5 năm 2016-2020 và Phương hướng hoạt động 5 năm tới của Tổng kiểm toán nhà nước và Thanh tra chính phủ; Thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động của Quốc hội khóa IX; Kế hoạch xây dựng và sửa đổi pháp luật trong 5 năm tới.

Ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội Lào đã bầu ông Saysomphone Phomvihan làm Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX; cùng 5 Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 9 người. Sau lời phát biểu nhậm chức, tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihan, Quốc hội Lào khóa IX đã bỏ phiếu bầu ông Thoongloun Sisulith làm Chủ tịch nước và bầu ông Phankham Viphavan làm Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ mới.  Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX diễn ra từ nay đến ngày 26/3/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiệm thu, bàn giao tạm thời một số hạng mục Nhà Quốc hội Lào mới
Nghiệm thu, bàn giao tạm thời một số hạng mục Nhà Quốc hội Lào mới

VOV.VN - Bộ Xây dựng Việt Nam và Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội Lào mới đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao tạm thời một số hạng mục của Nhà Quốc hội Lào mới.

Nghiệm thu, bàn giao tạm thời một số hạng mục Nhà Quốc hội Lào mới

Nghiệm thu, bàn giao tạm thời một số hạng mục Nhà Quốc hội Lào mới

VOV.VN - Bộ Xây dựng Việt Nam và Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội Lào mới đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao tạm thời một số hạng mục của Nhà Quốc hội Lào mới.

Chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào
Chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại Sứ quán đã rao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào.

Chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào

Chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại Sứ quán đã rao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào.

Điện mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Điện mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được.

Điện mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Điện mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được.