Latvia có kế hoạch cử quân nhân tham gia rà phá bom mìn ở eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận nước này sẽ cử quân nhân tham gia rà phá thủy lôi và các hoạt động đa quốc gia tại eo biển Hormuz nhưng không hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran.
Theo dự thảo nghị quyết do Bộ Quốc phòng Latvia soạn thảo và trình Quốc hội, nước này có kế hoạch triển khai một đơn vị hải quân được trang bị hệ thống rà phá thủy lôi tự động để tìm kiếm và vô hiệu hóa các vật liệu nổ dưới nước. Đơn vị này dự kiến sẽ hoạt động trong khuôn khổ một nhóm lặn quốc tế chuyên trách rà phá bom mìn tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra, Latvia cũng dự định cử các sĩ quan và huấn luyện viên từ Lực lượng Vũ trang Quốc gia đến làm việc tại lãnh thổ của các nước dẫn đầu liên minh bảo đảm an ninh hàng hải.
Bộ Quốc phòng Latvia nhấn mạnh, lực lượng nước này sẽ chỉ tham gia vào các hoạt động điều phối và công tác rà phá bom mìn ở eo biển Hormuz nhằm đảm bảo giao thông hàng hải quốc tế an toàn. Latvia sẽ không tham gia bất kỳ hành động nào nhằm hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
Theo đánh giá của các quốc gia dẫn đầu sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải, việc rà phá hoàn toàn bom mìn tại eo biển Hormuz có thể kéo dài từ 12 đến 16 tháng. Sau khi cân nhắc việc luân chuyển nhân sự và tình hình hoạt động, Quốc hội Latvia dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép lực lượng nước này tham gia các hoạt động tại eo biển Hormuz với thời hạn nhiệm vụ kéo dài đến ngày 1/9/2028.
Hiện Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Quốc gia Latvia đang phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông, cùng Anh và Pháp để xác định các vấn đề thực tiễn và chi tiết các hoạt động hỗ trợ liên quan đến việc triển khai lực lượng Latvia.
Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp cùng nhiều đối tác quốc tế đã thúc đẩy các sáng kiến và cơ chế hải quân nhằm khôi phục, bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên trên thực tế, các hoạt động này vẫn chưa chính thức được triển khai trên thực địa. Nhiều quốc gia châu Âu thể hiện sự thận trọng trong việc tham gia các liên minh nêu trên do lo ngại bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột tại Trung Đông.