Lầu Năm Góc đã điều 50 binh sĩ Mỹ tới căn cứ ở miền Tây Iraq

VOV.VN - Các nhân viên Mỹ đã tới căn cứ không quân Al-Asad để điều tra khả năng dùng cơ sở này làm địa điểm để tư vấn cho lực lượng an ninh Iraq.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm qua (10/11), hàng chục binh sĩ Mỹ đã được huy động tới tỉnh Anbar, miền Tây Iraq nhằm chống lại các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quân Mỹ sang Iraq (ảnh: PressTV)
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, trung tá Elissa Smith xác nhận rằng, khoảng 50 nhân viên quân sự Mỹ đã tới căn cứ không quân Al-Asad để tiến hành một cuộc điều tra về cơ sở hạ tầng có khả năng sẽ được sử dụng làm địa điểm để tư vấn, hỗ trợ hoạt động cho lực lượng an ninh Iraq. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai binh sĩ tới Iraq để tham gia chiến dịch chống IS tại nước này.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 9/11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, việc triển khai thêm binh sĩ tới Iraq đánh dấu “giai đoạn mới” trong cuộc chiến chống IS. Các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phát huy hiệu quả trong việc làm suy yếu khả năng của IS, làm chậm đà tiến của các tay súng thánh chiến cực đoan này.

Trước đó hôm 7/11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama đã cho phép triển khai lên tới 1500 binh sĩ tới Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Cuộc chiến chống IS đang giành được những thắng lợi khả quan
Cuộc chiến chống IS đang giành được những thắng lợi khả quan

VOV.VN - Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một số thị trấn chiến lược, trong khi đó người Kurd ở Kobani cũng có một số thắng lợi với sự trợ giúp của Mỹ và đồng minh.

Cuộc chiến chống IS đang giành được những thắng lợi khả quan

Cuộc chiến chống IS đang giành được những thắng lợi khả quan

VOV.VN - Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một số thị trấn chiến lược, trong khi đó người Kurd ở Kobani cũng có một số thắng lợi với sự trợ giúp của Mỹ và đồng minh.

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq
Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

VOV.VN - Trước đó, phiến quân IS cũng đã hành quyết hơn 300 người thuộc bộ lạc Albu Nimr để trả thù việc bộ lạc này chống lại IS.

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

VOV.VN - Trước đó, phiến quân IS cũng đã hành quyết hơn 300 người thuộc bộ lạc Albu Nimr để trả thù việc bộ lạc này chống lại IS.

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc hỗ trợ phiến quân
Pakistan bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc hỗ trợ phiến quân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, các quan chức nước này đã gửi khiếu nại cho Đại sứ Mỹ tại Pakistan về vấn đề trên.

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc hỗ trợ phiến quân

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc hỗ trợ phiến quân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, các quan chức nước này đã gửi khiếu nại cho Đại sứ Mỹ tại Pakistan về vấn đề trên.

Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ
Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ

VOV.VN - Tình báo Mỹ còn rất mù mờ về IS và các mục tiêu ở Syria, trong khi phòng không Syria và IS được cho là rất đáng gờm.

Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ

Không kích vào lãnh thổ Syria, Mỹ sẽ gặp những trở ngại đáng sợ

VOV.VN - Tình báo Mỹ còn rất mù mờ về IS và các mục tiêu ở Syria, trong khi phòng không Syria và IS được cho là rất đáng gờm.