Lầu Năm Góc: Mỹ cam kết vững chắc hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 24/10 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov để tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov rằng Washington bác bỏ cáo buộc của Moscow về Kiev.

Thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc cho biết, ông Austin tái khẳng định với ông Reznikov cam kết vững chắc của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng “lên án các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng dân sự và nhắc lại rằng Mỹ bác bỏ những cáo buộc công khai và sai trái của Nga về Ukraine và bất kỳ nỗ lực nào sử dụng những cáo buộc này để làm cái cớ tiếp tục leo thang xung đột”.

Hai bên cũng “cam kết tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có hai lần điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu vào tuần trước.

Hôm 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington bác bỏ những gì mà ông gọi là “cáo buộc hoàn toàn sai sự thật” của Nga cho rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng “một quả bom bẩn”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cho biết nguy cơ Kiev sử dụng "bom bẩn" sẽ nằm trong chương trình nghị sự của một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga có bằng chứng đáng tin cậy về việc Ukraine có thể đang lên kế hoạch sử dụng bom bẩn để khiêu khích.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời cho rằng “những lời phủ nhận của các đồng nghiệp phương Tây và tố cáo ngược Nga đang có kế hoạch làm điều gì đó tương tự để sau đó đổ lỗi cho chế độ của Tổng thống Zelensky là không nghiêm túc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sắp đối mặt với “mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử”
Ukraine sắp đối mặt với “mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử”

VOV.VN - Ukraine sẽ đối mặt với mùa đông khắc nghiệt chưa từng có do tình trạng mất điện diện rộng đang diễn ra, ông Yuri Vitrenko - người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz cho hay.

Ukraine sắp đối mặt với “mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử”

Ukraine sắp đối mặt với “mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử”

VOV.VN - Ukraine sẽ đối mặt với mùa đông khắc nghiệt chưa từng có do tình trạng mất điện diện rộng đang diễn ra, ông Yuri Vitrenko - người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz cho hay.

4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine
4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Bước sang một giai đoạn mới, cuộc xung đột ở Ukraine liệu sẽ diễn biến như thế nào? Dưới đây là dự đoán của giới quan sát về 4 kịch bản có thể xảy ra.

4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine

4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Bước sang một giai đoạn mới, cuộc xung đột ở Ukraine liệu sẽ diễn biến như thế nào? Dưới đây là dự đoán của giới quan sát về 4 kịch bản có thể xảy ra.

Nga: Vấn đề khiêu khích sử dụng “bom bẩn” sẽ được thảo luận tại Hội đồng bảo an LHQ
Nga: Vấn đề khiêu khích sử dụng “bom bẩn” sẽ được thảo luận tại Hội đồng bảo an LHQ

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev có chất phóng xạ tạo ra "bom bẩn". Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp.

Nga: Vấn đề khiêu khích sử dụng “bom bẩn” sẽ được thảo luận tại Hội đồng bảo an LHQ

Nga: Vấn đề khiêu khích sử dụng “bom bẩn” sẽ được thảo luận tại Hội đồng bảo an LHQ

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev có chất phóng xạ tạo ra "bom bẩn". Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 24/10 cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này sử dụng bom bẩn hoặc bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 24/10 cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này sử dụng bom bẩn hoặc bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào ở Ukraine.