Nga: Vấn đề khiêu khích sử dụng “bom bẩn” sẽ được thảo luận tại Hội đồng bảo an LHQ

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev có chất phóng xạ tạo ra "bom bẩn". Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp.

Về phần mình, Ukraine bác bỏ và cho rằng, chỉ có Nga mới sử dụng vũ khí này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bên lề cuộc họp thường niên lần thứ 19 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, thông tin từ phía Nga rằng, các hành động khiêu khích sử dụng bom bẩn có thể được lên kế hoạch ở Ukraine là "đáng tin cậy". 

Thông tin chi tiết chỉ ra các thể chế có thể giải quyết vấn đề này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập trong các cuộc tiếp xúc với những người đồng cấp từ Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Nga tiếp tục có kế hoạch liên lạc thông qua các bộ quốc phòng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: “Tôi cũng có thể nói rằng hôm nay hoặc ngày mai vấn đề này cũng sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một số người đối thoại của chúng tôi thực sự đề nghị thảo luận về thông tin mà chúng tôi có ở cấp độ quân sự chuyên nghiệp. Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi ủng hộ.”

Trong diễn biến liên quan, Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga sẽ gửi một lá thư tới Tổng thư ký LHQ António Guterres liên quan đến việc Kiev sắp có hành động khiêu khích sử dụng "bom bẩn".

Đại diện chính thức của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric tuyên bố rằng, Cơ quan này không có dữ liệu chính xác về tình huống này. Đồng thời, ông kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tránh các bước có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang.

Trước đó, hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với các Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Mỹ, Pháp, Thổ nhĩ kỳ và chuyển đến họ lo ngại về các hành động khiêu khích có thể xảy ra của Ukraine với việc sử dụng "bom bẩn". Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev có chất phóng xạ tạo ra "bom bẩn". Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine V.Zelensky cho rằng, chỉ có Nga mới có thể sử dụng "bom bẩn" ở nước này. Theo ông, thế giới nên phản ứng gay gắt nhất có thể và ngăn chặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine
Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Nga hôm 21/10 cho rằng nếu có cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 tới thì điều này có thể giúp “phá băng” quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Nga hôm 21/10 cho rằng nếu có cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 tới thì điều này có thể giúp “phá băng” quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye
Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye

VOV.VN - Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ vào thành phố Energodar ở khu vực Zaporozhye, quan chức cấp cao địa phương Vladimir Rogov cho hay.

Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye

Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye

VOV.VN - Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ vào thành phố Energodar ở khu vực Zaporozhye, quan chức cấp cao địa phương Vladimir Rogov cho hay.

Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson
Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng “phương pháp bị cấm”.

Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson

Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng “phương pháp bị cấm”.