Lầu Năm Góc nhắc lại quan điểm về cách Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder mới đây cho biết Mỹ đã yêu cầu Ukraine không được tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ nhằm tránh nguy cơ chiến tranh lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine.

"Tất cả chúng ta đều không muốn thấy cuộc xung đột hiện nay vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Tôi nghĩ đây là vấn đề quan trọng mà tất cả chúng ta cần cân nhắc và thực hiện rất nghiêm túc", ông Ryder cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/7.

Tuyên bố của ông Ryder được đưa ra giữa lúc NATO có dấu hiệu "bật đèn xanh" cho phép Ukraine tấn công công vào lãnh thổ Nga. Chia sẻ với tờ The Kyiv Independent hôm 15/7, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế để thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Khi Nga phát động cuộc tấn công mới vào khu vực Kharkov hồi tháng 5, một số quốc gia phương Tây cho biết họ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công đáp trả Nga. Hồi cuối tháng 5, Washington cũng cho phép Ukraine khai hỏa một số vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu Nga gần biên giới hai nước.

Hôm 9/7, trong bài phát biểu tại Viện Ronald Reagan (Washington, Mỹ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014. Theo ông Zelensky, việc sử dụng những vũ khí như Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) nhằm vào Nga sẽ mang lại "kết quả ngay lập tức".

"Hãy tưởng tượng chúng ta có thể tiến xa bao nhiêu khi mọi hạn chế được dỡ bỏ", ông Zelensky nói.

Mỹ đã giới hạn loại vũ khí mà Ukraine có thể dùng, bao gồm pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm bắn lên đến 300km để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí phương Tây thay đổi tình thế của Nga và Ukraine thế nào?
Vũ khí phương Tây thay đổi tình thế của Nga và Ukraine thế nào?

VOV.VN - Mặc dù trước đó Ukraine có thể tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng UAV sản xuất nội địa nhưng việc nhận được tên lửa tầm xa ATACMS khiến những cuộc tấn công này hiệu quả hơn nhiều. Giới quan sát cho biết, hiện Nga không thể nhắm vào khu vực Kharkov bằng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400.

Vũ khí phương Tây thay đổi tình thế của Nga và Ukraine thế nào?

Vũ khí phương Tây thay đổi tình thế của Nga và Ukraine thế nào?

VOV.VN - Mặc dù trước đó Ukraine có thể tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng UAV sản xuất nội địa nhưng việc nhận được tên lửa tầm xa ATACMS khiến những cuộc tấn công này hiệu quả hơn nhiều. Giới quan sát cho biết, hiện Nga không thể nhắm vào khu vực Kharkov bằng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400.

Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga?
Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga?

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên United News ngày 14/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, theo luật pháp quôc tế, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga?

Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga?

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên United News ngày 14/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, theo luật pháp quôc tế, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Nga.

Nga chiếm được làng chiến lược ở Donetsk, tình hình của Ukraine cực kỳ khó khăn
Nga chiếm được làng chiến lược ở Donetsk, tình hình của Ukraine cực kỳ khó khăn

VOV.VN - Quân đội Nga đã giành được làng Urozhaine khoảng 11 tháng sau khi Kiev giành lại khu vực này trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, Điện Kremlin cho hay ngày 14/7.

Nga chiếm được làng chiến lược ở Donetsk, tình hình của Ukraine cực kỳ khó khăn

Nga chiếm được làng chiến lược ở Donetsk, tình hình của Ukraine cực kỳ khó khăn

VOV.VN - Quân đội Nga đã giành được làng Urozhaine khoảng 11 tháng sau khi Kiev giành lại khu vực này trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, Điện Kremlin cho hay ngày 14/7.