Lầu Năm Góc nói Ukraine nên dùng UAV thay vì tên lửa Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine rất hiệu quả và rẻ hơn nhiều so với tên lửa của phương Tây. Kiev cũng không cần phải xin phép bất kỳ nước nào khác để triển khai chúng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Ukraine nên sử dụng UAV tầm xa do nước này tự sản xuất thay vì tên lửa của Mỹ.

Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ đã yêu cầu Ukraine dừng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái.

“Chúng tôi đã thấy Ukraine sử dụng UAV rất hiệu quả trong các cuộc tấn công tầm xa. Họ có thể sản xuất nội địa những loại UAV này và mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng. Chúng đã chứng minh được hiệu quả và tính chính xác”, ông Austin nói.

“Khi xét đến thực tế một quả tên lửa dẫn đường chính xác có giá đắt đỏ, đôi khi lên tới gần 1 triệu USD thì UAV lại là giải pháp phù hợp hơn cả khi họ có thể sản xuất với số lượng lớn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa. Vì vậy khi so sánh chi phí và những tác động thực tế trên chiến trường, UAV là một giải pháp tuyệt vời”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

“Cách họ sử dụng năng lực đó như thế nào sẽ do chính họ quyết định”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Từ đầu năm tới nay, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu. Chính phủ Mỹ được cho là đã gây sức ép buộc Kiev chấm dứt các cuộc tấn công như vậy do lo ngại chúng có thể khiến giá dầu tăng mạnh trong năm bầu cử.

Trong một phát biểu trước Thượng viện Mỹ hồi tháng 4, ông Austin đã bày tỏ lo ngại về “hiệu ứng lan tỏa đối với năng lượng toàn cầu” từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thẳng tay cắt đứt dòng chảy khí đốt của Nga, châu Âu chịu trận
Ukraine thẳng tay cắt đứt dòng chảy khí đốt của Nga, châu Âu chịu trận

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất từ ​​việc Ukraine cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga.

Ukraine thẳng tay cắt đứt dòng chảy khí đốt của Nga, châu Âu chịu trận

Ukraine thẳng tay cắt đứt dòng chảy khí đốt của Nga, châu Âu chịu trận

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất từ ​​việc Ukraine cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân
Tổng thống Putin tuyên bố không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin tuyên bố không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin tuyên bố không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nga tấn công ồ ạt, chặn mọi lối vào Chasov Yar, lính Ukraine cố thủ tuyệt vọng
Nga tấn công ồ ạt, chặn mọi lối vào Chasov Yar, lính Ukraine cố thủ tuyệt vọng

VOV.VN - Nga đã tấn công Chasov Yar bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom lượn, đồng thời điều động số lượng lớn binh sỹ để giành được chỗ đứng trong thị trấn. Hiện, binh sỹ Ukraine cố thủ trong thị trấn đang đối mặt với tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".

Nga tấn công ồ ạt, chặn mọi lối vào Chasov Yar, lính Ukraine cố thủ tuyệt vọng

Nga tấn công ồ ạt, chặn mọi lối vào Chasov Yar, lính Ukraine cố thủ tuyệt vọng

VOV.VN - Nga đã tấn công Chasov Yar bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom lượn, đồng thời điều động số lượng lớn binh sỹ để giành được chỗ đứng trong thị trấn. Hiện, binh sỹ Ukraine cố thủ trong thị trấn đang đối mặt với tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".

// POLL JS