Lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn bỏ ngỏ sau chuyến công du thứ 9 của Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn cho Dải Gaza vẫn chưa thể rõ ràng, sau chuyến công du Trung Đông lần thứ 9 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Các bên tiếp tục nêu rõ quan điểm có phần “đối nghịch nhau” về thỏa thuận hướng tới, dù cùng nhấn mạnh việc ngừng bắn phải diễn ra ngay lập tức.

“Chúng ta cần đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin. Chúng ta cần phải làm ngay bây giờ. Thời gian là yếu tố cốt lõi. Bởi vì mỗi ngày trôi qua, sự an toàn và tính mạng của các con tin đều bị đe dọa. Mỗi ngày phụ nữ, trẻ em, đàn ông ở Gaza đang phải chịu đau khổ vì không được tiếp cận đủ thức ăn, thuốc men và có nguy cơ bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc chiến mà họ không bắt đầu và không thể dừng lại. Mỗi ngày trôi qua, căng thẳng khu vực lại có nguy cơ leo thang hơn nữa dù chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn ngay từ ngày đầu tiên, kể từ ngày 7/10”.

Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau chuyến thăm lần thứ 9 tới Trung Đông, kéo dài 4 ngày qua. Ông kêu gọi Hamas hành động tương tự Israel là đồng ý với đề xuất bắc cầu của Mỹ, nhằm thu hẹp khác biệt trong thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ, Ai Cập, Qatar đang nỗ lực trung gian.

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gặp tại Israel, Ai Cập và Qatar, những gì Ngoại trưởng Mỹ thu được trong chuyến công du dường như chưa được như kỳ vọng. Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua vẫn khẳng định:

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Israel sẽ không rời khỏi Hành lang Philadelphia, biên giới Gaza – Ai Cập và Trục Netzarim chia cắt Bắc - Nam dải Gaza, bất chấp áp lực rất lớn đang được tạo ra. Đây là những nguyên tắc chiến lược, cả về mặt quân sự và chính trị”.

Điều này đi ngược lại với các yêu cầu của Hamas là Israel phải ngừng bắn vĩnh viễn và rút quân hoàn toàn ra khỏi Gaza. Theo quan chức cấp cao Hamas Osama Hamdan, đề xuất mới được cập nhật trong cuộc đàm phán gần nhất ở Doha cho thấy sự nhượng bộ của Mỹ cho Israel và có một số điều khoản thậm chí còn trái ngược với đề xuất trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bao gồm việc rút quân hoàn toàn theo 2 giai đoạn và ngừng bắn hoàn toàn.

Hamas nhận định, những tuyên bố lạc quan bề ngoài trong các cuộc đàm phán ngừng bắn hiện nay là “không thực tế”; yêu cầu các nhà hòa giải không đưa ra các ý tưởng mới và trở lại đề xuất ban đầu đã được Hamas chấp thuận:

“Có một đề xuất mà chúng tôi đã chấp thuận và các bên cần thực hiện, vì nó dựa trên sáng kiến ​​của Tổng thống Mỹ và Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đề xuất đạt được các mục tiêu của các cuộc đàm phán mà Hamas theo đuổi, đó là Israel ngừng bắn, rút ​​quân; người dân Gaza được cứu trở và Dải Gaza được tái thiết, dỡ bỏ lệnh phong tỏa cùng một cuộc trao đổi tù nhân và con tin một cách công bằng”.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán ngừng bắn cho dải Gaza sẽ được nối lại trong tuần này tại Cairo, Ai Cập. Ngoại trưởng Mỹ vẫn đang trấn an dư luận, rằng việc Israel giữ lại lực lượng ở Gaza chỉ là trong thời gian “ngắn hạn” và Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào của Israel ở Dải Gaza. Mỹ cũng đang đề xuất một lực lượng quốc tế, thay Israel, kiểm soát hành lang biên giới Gaza với Ai Cập nhưng điều này đang được ko được phía Israel chấp thuận. Israel cho rằng, hành lang này có thể giúp Hamas tái vũ trang do các hoạt động buôn lậu vũ khí.

Đàm phán ngừng bắn Gaza: Israel đồng ý nhưng Hamas thì chưa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu đã chấp nhận đề xuất mang tính bắc cầu nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Tuy nhiên Hamas tuyên bố đề xuất mới không đáp ứng yêu cầu của họ. Israel và các nhà trung gian Mỹ, Arab coi đây là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo ở Ai Cập vào cuối tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Mỹ trao đổi quan điểm về lệnh ngừng bắn ở Gaza
Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Mỹ trao đổi quan điểm về lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra hôm qua (20/8) tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza phải đánh dấu sự khởi đầu của việc công nhận quốc tế rộng rãi hơn đối với nhà nước Palestine độc lập và việc thực thi giải pháp hai nhà nước.

Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Mỹ trao đổi quan điểm về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Mỹ trao đổi quan điểm về lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra hôm qua (20/8) tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza phải đánh dấu sự khởi đầu của việc công nhận quốc tế rộng rãi hơn đối với nhà nước Palestine độc lập và việc thực thi giải pháp hai nhà nước.

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. 

Đàm phán ngừng bắn Gaza vẫn còn những trở ngại cuối cùng “đầy khó khăn”
Đàm phán ngừng bắn Gaza vẫn còn những trở ngại cuối cùng “đầy khó khăn”

VOV.VN - Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Qatar về lệnh ngừng bắn và trao trả con tin tại Gaza có nhiều tiến triển, được đánh giá là “hiệu quả nhất” từ trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại cuối cùng “đầy khó khăn” cần các bên giải quyết.

Đàm phán ngừng bắn Gaza vẫn còn những trở ngại cuối cùng “đầy khó khăn”

Đàm phán ngừng bắn Gaza vẫn còn những trở ngại cuối cùng “đầy khó khăn”

VOV.VN - Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Qatar về lệnh ngừng bắn và trao trả con tin tại Gaza có nhiều tiến triển, được đánh giá là “hiệu quả nhất” từ trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại cuối cùng “đầy khó khăn” cần các bên giải quyết.