Lệnh ngừng bắn ở Idlib (Syria) bắt đầu có hiệu lực

VOV.VN - Hôm qua (9/1), đại diện Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib, Syria đã được thiết lập.

Thiếu tướng Yury Borenkov thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lệnh ngừng bắn mới được thiết lập dựa theo các thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 14h chiều 9/1 (theo giờ địa phương).

Lệnh ngừng bắn ở Idlib, Syria bắt đầu có hiệu lực. Ảnh: Reuters

Vào tháng 12/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga thiết lập một lệnh ngừng bắn tại khu vực Idlib, đồng thời đã cử một phái đoàn tới Moscow để thảo luận và thống nhất về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp tham vấn về tình hình Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp tham vấn về tình hình Syria

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Liên Hợp Quốc mà hãng thông tấn TASS của Nga có được, đề xuất về việc tổ chức các cuộc tham vấn này do Anh và Pháp đưa ra.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp tham vấn về tình hình Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp tham vấn về tình hình Syria

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Liên Hợp Quốc mà hãng thông tấn TASS của Nga có được, đề xuất về việc tổ chức các cuộc tham vấn này do Anh và Pháp đưa ra.

Tổng thống Putin bất ngờ tới Syria, cùng Tổng thống Assad thăm nhà thờ
Tổng thống Putin bất ngờ tới Syria, cùng Tổng thống Assad thăm nhà thờ

VOV.VN -Chuyên cơ của Tổng thống Putin đáp xuống Syria ngày 7/1, trước sự bất ngờ của nhiều người, bởi ông chỉ vừa mới xuất hiện ở St. Petersburg tối hôm trước.

Tổng thống Putin bất ngờ tới Syria, cùng Tổng thống Assad thăm nhà thờ

Tổng thống Putin bất ngờ tới Syria, cùng Tổng thống Assad thăm nhà thờ

VOV.VN -Chuyên cơ của Tổng thống Putin đáp xuống Syria ngày 7/1, trước sự bất ngờ của nhiều người, bởi ông chỉ vừa mới xuất hiện ở St. Petersburg tối hôm trước.

Không kích nhóm phiến quân ở Iraq và Syria, Mỹ muốn "dằn mặt" Iran
Không kích nhóm phiến quân ở Iraq và Syria, Mỹ muốn "dằn mặt" Iran

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng Mỹ đã bị dồn vào đường cùng phải trả đũa Iran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Không kích nhóm phiến quân ở Iraq và Syria, Mỹ muốn "dằn mặt" Iran

Không kích nhóm phiến quân ở Iraq và Syria, Mỹ muốn "dằn mặt" Iran

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng Mỹ đã bị dồn vào đường cùng phải trả đũa Iran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.