LHQ gia hạn điều tra vi phạm nhân quyền tại Syria

(VOV) - Trong khi đó, Syria phản đối nghị quyết gia hạn này và cho rằng ủy ban điều tra chưa từng đến nước này.

Trong cuộc họp được tiến hành tại Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên đã thông qua nghị quyết do các quốc gia Arab đề xuất, theo đó nhất trí gia hạn thêm 6 tháng cuộc điều tra của Ủy ban tìm hiểu sự thật tại Syria.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết gia hạn cuộc điều tra của Ủy ban tìm hiểu sự thật tại Syria (Ảnh: Yahoo)

Bà Eileen Chamberlain Donahoe - Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh công việc của ủy ban điều tra độc lập này là cực kỳ quan trọng. Họ tiếp tục lấy tư liệu về thông tin của những cá nhân chịu trách nhiệm cho các tội ác và vi phạm nhân quyền ở Syria để những đối tượng này phải chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Tuy nhiên, một lần nữa Đại sứ Syria tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Faysal Khabbaz Hamoui đã bác bỏ nghị quyết này và nhấn mạnh rằng nghị quyết không phản ảnh đúng thực tế tình hình tại Syria.

Ông nêu rõ: “Dự thảo nghị quyết này không phản ảnh đúng thực tế tại đất nước chúng tôi. Nó dựa trên những cáo buộc mà rất nhiều trong số đó chỉ là sự tưởng tượng, cũng như những cáo buộc về vụ thảm sát tại Houla mà chính phủ Syria cũng đã kịch liệt lên án. Hơn nữa, ủy ban điều tra chưa từng đến Syria…”.

Liên quan đến tình hình Syria, theo đánh giá mới nhất của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày 28/9, do tình hình chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, hiện nay, trung bình mỗi ngày có tới 3.000 người Syria chạy tị nạn ra nước ngoài, chủ yếu đến các nước láng giềng, như Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”
“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi chính phủ và phe đối lập Syria ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán.

“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”

“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi chính phủ và phe đối lập Syria ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán.

Mỹ: “Syria đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học”
Mỹ: “Syria đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học”

(VOV) - Các kho vũ khí hóa học của Syria được coi là lớn nhất tại Trung Đông.

Mỹ: “Syria đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học”

Mỹ: “Syria đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học”

(VOV) - Các kho vũ khí hóa học của Syria được coi là lớn nhất tại Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria
Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Liên minh châu Âu mong muốn một giải pháp chính trị đối với Syria giúp tránh thiệt hại về người và của.

Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria

Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Liên minh châu Âu mong muốn một giải pháp chính trị đối với Syria giúp tránh thiệt hại về người và của.