Mỹ: “Syria đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học”

(VOV) - Các kho vũ khí hóa học của Syria được coi là lớn nhất tại Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 28/9 cho biết, quân đội Syria đã di chuyển một phần kho vũ khí hóa học để bảo vệ số vũ khí này, song các cơ sở quan trọng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

 

Một kho vũ khí hoá học (Ảnh minh hoạ - Nguồn: AFP)

Theo các chuyên gia, các kho vũ khí hóa học của Syria có từ những năm 1970 và là lớn nhất tại Trung Đông song hiện vẫn chưa rõ quy mô chính xác của chúng. Chính quyền Syria hồi cuối tháng 7 vừa qua lần đầu tiên thừa nhận sở hữu vũ khí hóa học và cảnh báo sẽ sử dụng chúng trong trường hợp có sự can thiệp quân sự của phương Tây, song không bao giờ dùng để chống lại nhân dân.

Phe đối lập tại Syria cáo buộc chính phủ đã di chuyển một phần kho vũ khí này ra khỏi biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới
Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

(VOV) - Vấn đề Syria là một chủ đề nóng được thảo luận bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

Khủng hoảng Syria tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới

(VOV) - Vấn đề Syria là một chủ đề nóng được thảo luận bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria
Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Liên minh châu Âu mong muốn một giải pháp chính trị đối với Syria giúp tránh thiệt hại về người và của.

Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria

Bộ trưởng Quốc phòng EU bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Liên minh châu Âu mong muốn một giải pháp chính trị đối với Syria giúp tránh thiệt hại về người và của.

Khủng hoảng Syria có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực
Khủng hoảng Syria có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực

(VOV) -Cuộc khủng hoảng ở Syria trở thành mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh quốc tế.

Khủng hoảng Syria có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực

Khủng hoảng Syria có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực

(VOV) -Cuộc khủng hoảng ở Syria trở thành mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh quốc tế.

“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”
“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi chính phủ và phe đối lập Syria ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán.

“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”

“Ủng hộ phe đối lập là đẩy Syria vào vòng xoáy bạo lực”

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi chính phủ và phe đối lập Syria ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán.