LHQ kêu gọi thực hiện MDGs và đối phó vấn đề toàn cầu
(VOV) - 193 quốc gia thành viên LHQ cần cùng nhau chia sẻ, hợp tác và phấn đấu để đạt được Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).
Người đứng đầu tổ chức lớn nhất hành tin nhấn mạnh, 193 quốc gia thành viên LHQ cần cùng nhau chia sẻ, hợp tác và phấn đấu để đạt được Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), vì lợi ích của hòa bình và phát triển trên toàn thế giới. Nhân loại đang sống trong kỷ nguyên của những thay đổi rất cơ bản và sâu sắc, đồng thời đang đứng trước những mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những năm qua, thế giới đã được chứng kiến những thành tựu to lớn, từ việc giảm số người đói nghèo, đến cải cách dân chủ, phát triển kinh tế, xã hội...
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (ảnh: topnews.in) |
Tuy nhiên, từ nay đến năm 2015, đích đến của MDGs vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ to lớn và nặng nề, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải giải quyết để thực hiện được những mục tiêu cao cả đã nêu. Và đây chính là giai đoạn thể hiện trách nhiệm lớn lao của LHQ, đòi hỏi tổ chức này không được phép chậm trễ hay bỏ qua bất cứ biện pháp nào trong hoạt động của mình vì hòa bình, phát triển, quyền con người và bình đẳng... LHQ cần vạch ra chương trình hoạt động, bao gồm những nhiệm vụ và công việc cụ thể cho giai đoạn sau 2015, vì những mục tiêu nhất quán của tổ chức này.
Cùng với việc đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức xã hội dân sự đối với mọi hoạt động của LHQ, Tổng thư ký Ban Ki-moon đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi quốc gia và các tổ chức khu vực và quốc tế tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh chung của LHQ cũng như vào việc củng cố hòa bình, an ninh và phát triển chung trên toàn thế giới.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định: LHQ không phải là diễn đàn gặp gỡ cho các nhà ngoại giao, mà là nơi con người trên trái đất có thể giúp nhau gìn giữ hòa bình, phân phối thuốc chữa bệnh, trợ giúp nhân đạo cho người tỵ nạn, giúp nhau tạo lập công lý.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Năm nay, thời điểm của sự xáo trộn và chuyển giao toàn cầu, chúng ta cùng nhau khẳng định lại cam kết với các dân tộc trên thế giới về chấm dứt các cuộc chiến tranh, hành động vì công lý, giải quyết các cuộc khủng hoảng thầm lặng như lòng thù hận, nạn đói, dịch bệnh và sự suy thoái môi trường. Con người và các vấn đề đòi hỏi phải có các giải pháp bền vững. Thế giới cần có sự hợp tác toàn cầu lớn hơn. Chúng ta thực hiện điều đó tại LHQ”.
Ngày 24/10/1945 là ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc bắt đầu có hiệu lực. Kể từ đó, LHQ đã chọn ngày này làm ngày kỷ niệm hàng năm./.