LHQ khẳng định sẵn sàng làm hòa giải cho cuộc khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 11/2 tiếp tục nhắc lại đề nghị sẵn sàng làm hòa giải, giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc ngày 11/2 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tại New York theo yêu cầu của Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Nicolas Maduro và lực lượng đối lập gia tăng. Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi đối thoại nghiêm túc giữa các bên để ngăn chặn bạo lực gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Time Magazine

Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric, Tổng thư kí Guterres vẫn tiếp tục tái khẳng định sẵn sàng trợ giúp các bên đối thoại để vượt qua các bất đồng hiện nay, mang lại lợi ích cho người dân quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự phong là “Tổng thống lâm thời”.  Tuần trước, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Guterres cho biết sẽ tham gia vào nỗ lực hòa giải nếu cả hai bên tại Venezuela đề xuất.

Các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết chính phủ Venezuela sẵn sàng đối thoại, nhưng hiện chưa rõ liệu ông Guaido có chấp nhận vai trò của Liên Hợp Quốc hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela: Các bên ra sức tìm kiếm sự ủng hộ của quân đội và người dân
Venezuela: Các bên ra sức tìm kiếm sự ủng hộ của quân đội và người dân

VOV.VN - Tổng thống Maduro cảnh báo, bất cứ ai ủng hộ phe đối lập, ủng hộ sự can dự từ bên ngoài vào tình hình đất nước đều phải chịu trách nhiệm trước công lý.

Venezuela: Các bên ra sức tìm kiếm sự ủng hộ của quân đội và người dân

Venezuela: Các bên ra sức tìm kiếm sự ủng hộ của quân đội và người dân

VOV.VN - Tổng thống Maduro cảnh báo, bất cứ ai ủng hộ phe đối lập, ủng hộ sự can dự từ bên ngoài vào tình hình đất nước đều phải chịu trách nhiệm trước công lý.

Trung Quốc hối thúc các phe phái tại Venezuela đối thoại hòa bình
Trung Quốc hối thúc các phe phái tại Venezuela đối thoại hòa bình

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, đối thoại hòa bình và các biện pháp chính trị là “cách duy nhất” hướng tới hòa bình ở Venezuela.

Trung Quốc hối thúc các phe phái tại Venezuela đối thoại hòa bình

Trung Quốc hối thúc các phe phái tại Venezuela đối thoại hòa bình

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, đối thoại hòa bình và các biện pháp chính trị là “cách duy nhất” hướng tới hòa bình ở Venezuela.

Nga và Mỹ đối đầu gay gắt về tình hình Venezuela tại Liên Hợp Quốc
Nga và Mỹ đối đầu gay gắt về tình hình Venezuela tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mỹ và Nga đều đang cho lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2 bản dự thảo nghị quyết hoàn toàn trái ngược nhau về tình hình Venezuela.

Nga và Mỹ đối đầu gay gắt về tình hình Venezuela tại Liên Hợp Quốc

Nga và Mỹ đối đầu gay gắt về tình hình Venezuela tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mỹ và Nga đều đang cho lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2 bản dự thảo nghị quyết hoàn toàn trái ngược nhau về tình hình Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro giám sát tập trận quân sự quy mô lớn
Tổng thống Venezuela Maduro giám sát tập trận quân sự quy mô lớn

VOV.VN - Phát biểu trước hàng nghìn binh sỹ, Tổng thống Maduro đã kêu gọi cả nước cùng tham gia vào kế hoạch toàn diện để bảo vệ hòa bình và chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Venezuela Maduro giám sát tập trận quân sự quy mô lớn

Tổng thống Venezuela Maduro giám sát tập trận quân sự quy mô lớn

VOV.VN - Phát biểu trước hàng nghìn binh sỹ, Tổng thống Maduro đã kêu gọi cả nước cùng tham gia vào kế hoạch toàn diện để bảo vệ hòa bình và chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Maduro khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela
Tổng thống Maduro khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Maduro khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela

Tổng thống Maduro khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.