LHQ thanh sát vũ khí hóa học tại 1 vị trí "khó" tại Syria

VOV.VN - Trong số 23 điểm lưu trữ vũ khí hóa học, có 2 điểm nằm trong khu vực giao tranh ác liệt.

Hãng tin Reuters của Anh hôm 7/11 đưa tin, các thanh sát viên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Liên Hợp Quốc đã tiến hành thanh sát 1 trong 2 địa điểm được cho là đang cất trữ vũ khí hóa học tại Syria, song không được tiếp cận trước đó vì lý do an ninh.

Một khu vực xảy ra chiến sự ở Syria (ảnh: CSMonitor)

Hồi tháng trước, các chuyên gia quốc tế đã hoàn thành kiểm tra 21 trong tổng số 23 địa điểm lưu trữ vũ khí hóa học trên khắp lãnh thổ Syria. Tuy nhiên 2 địa điểm còn lại là những khu vực giao tranh ác liệt, không đảm bảo an toàn cho các chuyên gia của Liên Hợp Quốc tiếp cận và tiến hành công việc thanh sát. Theo hãng tin Reuters, địa điểm vừa được thanh sát thuộc khu vực Aleppo của Syria.

Theo các tài liệu do Syria cung cấp, nước này hiện có 1.000 tấn vũ khí hóa học dự trữ. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power hôm 5/11 vừa qua cho biết, chính quyền của Tổng thống al-Assad có thể đã không tiết lộ toàn bộ chương trình vũ khí hóa học của Syria với Tổ chức cấm vũ khí hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria có thể không tham gia Hội nghị Geneva 2
Chính phủ Syria có thể không tham gia Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Nếu Hội nghị Geneva 2 ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, thì Syria sẽ không tham gia hội nghị này.

Chính phủ Syria có thể không tham gia Hội nghị Geneva 2

Chính phủ Syria có thể không tham gia Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Nếu Hội nghị Geneva 2 ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, thì Syria sẽ không tham gia hội nghị này.

Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva
Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Miqdad cho biết, Syria mong muốn hội nghị Geneva thành công do vậy hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo

Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva

Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Miqdad cho biết, Syria mong muốn hội nghị Geneva thành công do vậy hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo

Cạn tiền, quá trình phá hủy vũ khí hóa học Syria gián đoạn?
Cạn tiền, quá trình phá hủy vũ khí hóa học Syria gián đoạn?

VOV.VN -Kinh phí để thực hiện công việc giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria chỉ còn được đảm bảo đến cuối tháng 11/2013.

Cạn tiền, quá trình phá hủy vũ khí hóa học Syria gián đoạn?

Cạn tiền, quá trình phá hủy vũ khí hóa học Syria gián đoạn?

VOV.VN -Kinh phí để thực hiện công việc giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria chỉ còn được đảm bảo đến cuối tháng 11/2013.

Hội nghị hòa bình Syria, "không bột khó gột nên hồ"
Hội nghị hòa bình Syria, "không bột khó gột nên hồ"

VOV.VN - Hiện vấn đề quan trọng là thuyết phục các bên có liên quan ngồi vào bàn đàm phán để Hội nghị Geneva 2 sớm diễn ra.

Hội nghị hòa bình Syria, "không bột khó gột nên hồ"

Hội nghị hòa bình Syria, "không bột khó gột nên hồ"

VOV.VN - Hiện vấn đề quan trọng là thuyết phục các bên có liên quan ngồi vào bàn đàm phán để Hội nghị Geneva 2 sớm diễn ra.

Các cường quốc thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria
Các cường quốc thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Các nhà ngoại giao của Nga, Mỹ và đại diện Liên Hợp Quốc đã không thể thống nhất thời điểm cụ thể cho hội nghị hòa bình về Syria.

Các cường quốc thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria

Các cường quốc thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Các nhà ngoại giao của Nga, Mỹ và đại diện Liên Hợp Quốc đã không thể thống nhất thời điểm cụ thể cho hội nghị hòa bình về Syria.

Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tử nạn ở Syria
Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tử nạn ở Syria

VOV.VN - Thủ phạm gây ra cái chết của ông Jamalizadeh là “những kẻ khủng bố Wahhabi”.

Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tử nạn ở Syria

Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tử nạn ở Syria

VOV.VN - Thủ phạm gây ra cái chết của ông Jamalizadeh là “những kẻ khủng bố Wahhabi”.

LHQ sẽ trình báo cáo cuối cùng về Syria vào tháng 12
LHQ sẽ trình báo cáo cuối cùng về Syria vào tháng 12

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra bản báo cáo cuối cùng về các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học tại Syria vào đầu tháng 12 tới.

LHQ sẽ trình báo cáo cuối cùng về Syria vào tháng 12

LHQ sẽ trình báo cáo cuối cùng về Syria vào tháng 12

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra bản báo cáo cuối cùng về các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học tại Syria vào đầu tháng 12 tới.

Khủng hoảng nhân đạo Syria thêm trầm trọng
Khủng hoảng nhân đạo Syria thêm trầm trọng

VOV.VN - Liên Hiệp Quốc cho biết số người Syria bị mất nhà cửa và cần đến viện trợ do cuộc nội chiến ở nước này đã tăng 30%.

Khủng hoảng nhân đạo Syria thêm trầm trọng

Khủng hoảng nhân đạo Syria thêm trầm trọng

VOV.VN - Liên Hiệp Quốc cho biết số người Syria bị mất nhà cửa và cần đến viện trợ do cuộc nội chiến ở nước này đã tăng 30%.

Syria: Nổ lớn tại trung tâm Damascus làm 8 người chết
Syria: Nổ lớn tại trung tâm Damascus làm 8 người chết

VOV.VN -Theo Hãng thông tấn SANA, một thiết bị nổ đã được cài đặt tại Quảng trường al Hi-jas, trung tâm Damascus.

Syria: Nổ lớn tại trung tâm Damascus làm 8 người chết

Syria: Nổ lớn tại trung tâm Damascus làm 8 người chết

VOV.VN -Theo Hãng thông tấn SANA, một thiết bị nổ đã được cài đặt tại Quảng trường al Hi-jas, trung tâm Damascus.