Liên Hợp Quốc báo động về cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, có 44 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.500 người bị thương dọc theo hàng rào biên giới Gaza trong suốt bốn tuần qua.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ông Zeid Raad Al Hussein ngày 27/4 kêu gọi các lực lượng an ninh của Israel phải chấm dứt việc sử dụng vũ lực quá mức ở Dải Gaza và phải chịu trách nhiệm về số lượng lớn người Palestine thiệt mạng và bị thương trong những tuần qua.

Người biểu tình Palestine ở Dải Gaza. Ảnh: AFP.

Ông Zeid Raad Al Hussein cho biết, có 44 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.500 người bị thương dọc theo hàng rào biên giới Gaza. Trong khi, phía Israel không ai bị tổn thương. Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho rằng, con số thương vong cho thấy việc sử dụng vũ lực quá mức với những người biểu tình Palestine và khẳng định việc sử dụng vũ lực trái pháp luật ở Gaza là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva.

Trong khi đó, Israel cáo buộc các nhà lãnh đạo của Phong trào Hamas ở Gaza sử dụng các cuộc biểu tình như một lý do cho bạo lực. Israel từ chối các cuộc điều tra độc lập về con số người Palestine thương vong dọc theo biên giới của Gaza và nói rằng quân đội nước này chỉ sử dụng vũ lực như một phương sách cuối cùng.

Bộ Y tế Palestine đã xác nhận có 3 người thiệt mạng và 350 người bị thương trong cuộc tuần hành biểu tình phản đối Israel ở Dải Gaza ngày hôm 27/4.  Tuy nhiên, các cuộc biểu tình được cho là sẽ tiếp diễn và leo thang lên đỉnh điểm vào ngày 15/5 khi Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Đáng chú ý, ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng ông có thể đích thân tới Jerusalem để tham dự lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Israel. Ông Donald Trump nói rằng ông có thể đến Jerusalem và đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem sẽ sớm được mở cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa
Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm qua cho biết, Israel sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. 

Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa

Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm qua cho biết, Israel sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. 

Vũ khí nào của Israel có thể hạ gục S-300 mà Nga sắp điều tới Syria?
Vũ khí nào của Israel có thể hạ gục S-300 mà Nga sắp điều tới Syria?

VOV.VN - Israel đã ra tuyên bố cứng rắn trước thông tin về việc Nga sẽ chuyển giao miễn phí hệ thống phòng không S-300 cho Syria nhằm chống lại mọi mối đe dọa.

Vũ khí nào của Israel có thể hạ gục S-300 mà Nga sắp điều tới Syria?

Vũ khí nào của Israel có thể hạ gục S-300 mà Nga sắp điều tới Syria?

VOV.VN - Israel đã ra tuyên bố cứng rắn trước thông tin về việc Nga sẽ chuyển giao miễn phí hệ thống phòng không S-300 cho Syria nhằm chống lại mọi mối đe dọa.

Israel: Ít nhất 6 nước đang cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem
Israel: Ít nhất 6 nước đang cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, 10 Đại sứ quán đầu tiên chuyển tới Jerusalem sẽ nhận được “đối xử ưu ái”.

Israel: Ít nhất 6 nước đang cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Israel: Ít nhất 6 nước đang cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, 10 Đại sứ quán đầu tiên chuyển tới Jerusalem sẽ nhận được “đối xử ưu ái”.

Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel
Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel

VOV.VN -Dọc biên giới Gaza - Israel liên tiếp chứng kiến các vụ đụng độ khi hàng nghìn người Palestine tập trung yêu cầu về quyền hồi hương của người tị nạn

Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel

Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel

VOV.VN -Dọc biên giới Gaza - Israel liên tiếp chứng kiến các vụ đụng độ khi hàng nghìn người Palestine tập trung yêu cầu về quyền hồi hương của người tị nạn