Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ nắng nóng cực độ do hiện tượng El Nino
VOV.VN - Ngày 2/6, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo cơ quan này, nhiệt độ nước biển gia tăng đang thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hiện tượng El Nino. WMO dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và nhiều khả năng kéo dài đến tháng 11.
Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo khẳng định hiện tượng El Nino mạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và mưa lớn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sóng nhiệt cả trên đất liền và trên đại dương. Mô hình thời tiết này được biết đến với khả năng làm xáo trộn khí hậu khu vực, có thể mang đến nhiệt độ ấm hơn trên phạm vi toàn cầu, đồng thời làm tăng lượng mưa tại miền nam Nam Mỹ, một phần vùng Sừng châu Phi và Trung Á.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng này cũng có thể gây hạn hán tại Australia, Trung Mỹ, Indonesia và một số khu vực phía nam châu Á, đồng thời dẫn đến sự hình thành bão ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương.
Cũng theo người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới, nắng nóng cực đoan là một trong những mối nguy hiểm khí hậu gây chết người hàng đầu mà thế giới đang phải đối mặt và hiện tượng El Nino có thể làm trầm trọng thêm mối đe dọa này. Các rủi ro bao gồm sự gia tăng các bệnh liên quan đến nhiệt độ, sự lây lan rộng hơn của các bệnh do côn trùng truyền và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống lương thực và nguồn nước.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết đã ghi nhận những thay đổi tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo, với nhiệt độ bề mặt biển tăng nhanh từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, cho thấy các điều kiện El Nino đang hình thành. Cơ quan này cho biết đã quan sát thấy các điều kiện ấm bất thường dưới bề mặt trên khắp khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới, với nhiệt độ cao trên 6 độ C so với mức trung bình, tạo ra lượng nhiệt tích tụ lớn, thúc đẩy quá trình ấm lên của bề mặt biển.
Một số cơ quan khí tượng quốc gia đã dự báo hiện tượng El Nino mạnh nhất trong một thập kỷ, đồng thời cảnh báo về tình trạng thời tiết nóng hơn và khô hơn trên khắp châu Á trong nửa cuối năm 2026. Diễn biến này có thể gây thiệt hại cho mùa màng và nguồn cung lương thực trong bối cảnh nông dân tại nhiều nơi vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu phân bón và giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông gây ra.