Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.

Các nhà điều tra tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc về Syria cho biết: họ sẽ thúc đẩy hoạt động điều tra tại cả Iraq và Syria nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến tội ác của lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” gây ra tại Iraq và Syria. 

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (ảnh: AP)

Trong một tuyên bố trước báo giới, ông Paulo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc về Syria nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tập trung điều tra về tội các của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Vì nhóm này hoạt động tại cả Syria và Iraq cho nên chúng tôi sẽ điều tra hoạt động của chúng tại cả Iraq và Syria.”

Tuyên bố của Các nhà điều tra tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây đã nhất trí hỗ trợ cho Iraq “bất kỳ phương tiện cần thiết nào, kể cả hỗ trợ thích hợp về quân sự” để giúp nước này đối phó với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo”.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những thủ phạm Nhà nước Hồi giáo sẽ bị đưa ra xét xử trước công lý.

Kể từ khi tăng cường hoạt động từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng Nhà nước Hồi giáo đã nổi lên là lực lượng thánh chiến có quy mô lớn và trở thành thách thức lớn về an ninh khu vực và thế giới.

Tính đến nay, Nhà nước Hồi giáo đã chiếm đóng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc Iraq và Syria. Các cuộc tấn công và chiếm đóng do Nhà nước Hồi giáo tiến hành đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa, đẩy Iraq và Syria tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo
Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/9 một lần nữa khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ hành động mạnh tay để tiêu diệt IS.  

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/9 một lần nữa khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ hành động mạnh tay để tiêu diệt IS.  

Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo
Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong thông cáo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, chính quyền Mỹ đang có chiến tranh với Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo

Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong thông cáo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, chính quyền Mỹ đang có chiến tranh với Nhà nước Hồi giáo.

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Em trai công dân Anh bị hành quyết lên án Nhà nước Hồi giáo
Em trai công dân Anh bị hành quyết lên án Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Anh Mike Haines cho biết, “IS là tổ chức cực kì nguy hiểm, nó đe dọa đến mọi quốc gia, mọi tôn giáo, mọi người dân”.

Em trai công dân Anh bị hành quyết lên án Nhà nước Hồi giáo

Em trai công dân Anh bị hành quyết lên án Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Anh Mike Haines cho biết, “IS là tổ chức cực kì nguy hiểm, nó đe dọa đến mọi quốc gia, mọi tôn giáo, mọi người dân”.

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq
Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, số phận của 8 người này là số phận của bất cứ ai chống lại tổ chức. 

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, số phận của 8 người này là số phận của bất cứ ai chống lại tổ chức. 

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.