Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/8 đã tổ chức thảo luận mở về “Bảo vệ nhân viên gìn giữ hòa bình: Công nghệ và gìn giữ hòa bình”  do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ chủ trì. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng các cuộc xung đột trong những thập niên gần đây có xu hướng kéo dài, phức tạp với các chủ thể tham chiến ngày càng đa dạng, sử dụng vũ khí chiến tranh ngày càng tối tân, trong khi biến đổi khí hậu, yếu kém kinh tế-xã hội tiếp tục làm gia tăng xung đột và gây tổn thất cho người dân. Trong bối cảnh đó, công nghệ số được xem là một trong những cơ hội lớn nhất, nhưng cũng là thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay. Ông Guterres cho rằng công nghệ số đóng vai trò chủ đạo trong việc kết nối các cộng đồng, thúc đẩy y tế, giáo dục, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cũng như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB).

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc  cho rằng hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức trong các bối cảnh xung đột phức tạp. Điều này đòi hỏi cần có các biện pháp tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ của phái bộ gìn giữ hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh cho nhân viên gìn giữ hòa bình, bảo vệ thường dân, hỗ trợ y tế… trong đó công nghệ có tiềm năng to lớn.

Tuy nhiên, nhiều nước nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ trong hoạt động gìn giữ hòa bình cần chú trọng yếu tố trách nhiệm, phù hợp, đáng tin cậy, tiết kiệm, với các khung quy định rõ ràng và rà soát thường xuyên để phù hợp với những thay đổi của tình hình. Một số nước cũng cho rằng việc sử dụng công nghệ cần đáp ứng các nguyên tắc về gìn giữ hòa bình và tôn trọng chủ quyền của các nước tiếp nhận.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cho rằng hoạt động gìn giữ hòa bình ngày càng thể hiện là một trong những công cụ quan trọng của Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đặt ra yêu cầu bảo đảm các công cụ cần thiết để tạo điều kiện cho nhân viên gìn giữ hòa bình hoàn thành sứ mệnh và hạn chế các thách thức.

Đại sứ cho rằng việc sử dụng công nghệ trong gìn giữ hòa bình có khả năng tăng cường an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, hiệu quả thực hiện sứ mệnh của hoạt động gìn giữ hòa bình, cần được đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tại thực địa và trụ sở Liên Hợp Quốc, cũng như liên tục qua các giai đoạn cử quân. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong gìn giữ hòa bình cũng cần cân nhắc đến tính hữu dụng, thực tế, hiệu quả, khả năng chia sẻ và tiếp cận công nghệ một cách an toàn, sự phù hợp với năng lực công nghệ và đào tạo công nghệ của mỗi nước cử quân, cách thức lựa chọn và ứng dụng công nghệ phù hợp, hiệu quả nhất trong các bối cảnh gìn giữ hòa bình khác nhau.

Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh nỗ lực gần đây của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều nước cử quân trong áp dụng công nghệ và đề nghị các nuớc tiếp tục trao đổi, hợp tác, thông qua trao đổi với Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, tại Hội đồng Bảo an cũng như các diễn đàn liên quan của Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm biện pháp hiệu quả tăng cường ứng dụng các công nghệ sẵn có, công nghệ mới trong hoạt động gìn giữ hòa bình, hướng tới bảo đảm an toàn, an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, thực hiện thành công sứ mệnh của phái bộ, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc của hoạt động gìn giữ hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, chủ quyền của quốc gia liên quan.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua Nghị quyết về đấu tranh chống tình trạng bỏ qua các hành vi phạm tội nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình (Nghị quyết 2589) và đồng thuận thông qua Tuyên bố Chủ tịch về Công nghệ và gìn giữ hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán nhân viên rời Afghanistan
Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán nhân viên rời Afghanistan

VOV.VN - Ngày 18/8, Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán 1/3 số nhân viên các cơ quan này tại Afghanistan, sang Kazakhstan để làm việc từ xa, trong bối cảnh Taliban kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán nhân viên rời Afghanistan

Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán nhân viên rời Afghanistan

VOV.VN - Ngày 18/8, Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán 1/3 số nhân viên các cơ quan này tại Afghanistan, sang Kazakhstan để làm việc từ xa, trong bối cảnh Taliban kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/08 đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình tại Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/08 đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình tại Afghanistan.

Liên Hợp Quốc chưa sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan
Liên Hợp Quốc chưa sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan

VOV.VN - Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này đang di tản một số nhân viên ra khỏi thủ đô Kabul, nhưng không sơ tán bất kỳ ai khỏi nước này.

Liên Hợp Quốc chưa sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan

Liên Hợp Quốc chưa sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan

VOV.VN - Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này đang di tản một số nhân viên ra khỏi thủ đô Kabul, nhưng không sơ tán bất kỳ ai khỏi nước này.