Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán nhân viên rời Afghanistan

VOV.VN - Ngày 18/8, Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán 1/3 số nhân viên các cơ quan này tại Afghanistan, sang Kazakhstan để làm việc từ xa, trong bối cảnh Taliban kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Durjarric cho biết: “Như chúng tôi đã nói, một nhóm nhân viên của Liên Hợp Quốc sẽ đi từ Kabul đến Kazakhstan, nơi họ sẽ tiếp tục công việc của mình từ xa. Việc điều chuyển là do  tình hình an ninh và các hạn chế ở Kabul cũng như các khu vực khác của Afghanistan ở thời điểm hiện tại. Số nhân viên này sẽ quay trở lại Afghanistan khi điều kiện cho phép”.

Hiện Liên Hợp Quốc có khoảng 300 nhân viên quốc tế và 3.000 nhân viên địa phương làm việc tại Afghanistan. Tuy nhiên,  khoảng 100 nhân viên quốc tế đó sẽ được chuyển đến Kazakhstan.

Liên Hợp Quốc khẳng định, đây là biện pháp tạm thời và cơ quan này vẫn luôn cam kết hỗ trợ người dân Afghanistan ngay khi họ cần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai sẽ trở thành lãnh đạo ở Afghanistan khi Taliban nắm quyền?
Ai sẽ trở thành lãnh đạo ở Afghanistan khi Taliban nắm quyền?

VOV.VN - Mọi thứ giờ đã khác so với thời kỳ Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan năm 1996. Quyền lực của Taliban hiện nay không chỉ tập trung ở một người, ngoài thủ lĩnh tối cao, lực lượng này còn nhiều thủ lĩnh khác có những thế mạnh riêng và chiến lược riêng.

Ai sẽ trở thành lãnh đạo ở Afghanistan khi Taliban nắm quyền?

Ai sẽ trở thành lãnh đạo ở Afghanistan khi Taliban nắm quyền?

VOV.VN - Mọi thứ giờ đã khác so với thời kỳ Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan năm 1996. Quyền lực của Taliban hiện nay không chỉ tập trung ở một người, ngoài thủ lĩnh tối cao, lực lượng này còn nhiều thủ lĩnh khác có những thế mạnh riêng và chiến lược riêng.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Đức về tình hình Afghanistan
Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Đức về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/8 đã điện đàm về tình hình tại Afghanistan.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Đức về tình hình Afghanistan

Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Đức về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/8 đã điện đàm về tình hình tại Afghanistan.

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE
Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này.

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này.