Liên Hợp Quốc kêu gọi Ai Cập kiềm chế trước trưng cầu ý dân

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon hy vọng không xảy ra bạo lực và các cuộc biểu tình cũng phải diễn ra trong hòa bình.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 19/12 kêu gọi người dân Ai Cập đi bỏ phiếu trong hòa bình, khi mà giai đoạn 2 cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của nước này đang tới gần, ngày 22/12 tới.

Ông Ban Ki-moon hy vọng, trong ngày quan trọng này sẽ không xảy ra tình trạng bạo lực và các cuộc biểu tình cũng phải diễn ra trong hòa bình để người dân có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình.

Ông Ban Ki-moon thúc giúc tất cả các bên tại Ai Cập hành động nhằm ngăn chặn bạo lực, đảm bảo các quyền của con người cũng như luật pháp quốc gia sẽ được tôn trọng. Ông hy vọng các bên sẽ đạt được một sự thỏa hiệp để Ai Cập có thể tập trung vào các nhu cầu kinh tế và xã hội khẩn cấp, để nước này có thể xây dựng một hình mẫu dân chủ trong thế giới Arab. Theo ông, tiến trình chuyển giao tại Ai Cập là rất quan trọng đối với toàn khu vực.

Các phương tiện truyền thông chính thức Ai Cập cho biết, trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, 15/12 vừa qua, số phiếu ủng hộ dự thảo hiến pháp hiện đang giành ưu thế, chiếm 57% tổng số phiếu.

Kể từ khi làn sóng bạo lực mới tại Ai Cập bùng phát hồi đầu tháng này, các vụ đụng độ giữa các phe phái đối lập đã làm 8 người thiệt mạng. Tổ chức Anh em Hồi giáo đã kêu gọi những người ủng hộ tham gia một cuộc biểu tình mới dự kiến vào ngày mai (21/12), một ngày trước khi bước vào giai đoạn 2 cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân
Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân

Có nhiều “thẩm phán giả mạo” tham gia giám sát các hòm phiếu và một số thẩm phán đóng cửa các điểm bỏ phiếu sớm hơn quy định.

Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân

Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân

Có nhiều “thẩm phán giả mạo” tham gia giám sát các hòm phiếu và một số thẩm phán đóng cửa các điểm bỏ phiếu sớm hơn quy định.

Bất ổn đẩy kinh tế lún sâu vào khủng hoảng ở Ai Cập
Bất ổn đẩy kinh tế lún sâu vào khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Tình hình bất ổn kéo dài tại quốc gia Trung Đông đã làm “bốc hơi” hàng tỉ USD đầu tư nước ngoài vào Ai Cập.

Bất ổn đẩy kinh tế lún sâu vào khủng hoảng ở Ai Cập

Bất ổn đẩy kinh tế lún sâu vào khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Tình hình bất ổn kéo dài tại quốc gia Trung Đông đã làm “bốc hơi” hàng tỉ USD đầu tư nước ngoài vào Ai Cập.

Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân
Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân

(VOV) - Phe đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi người dân biểu tình nhằm ngăn chặn bất kỳ sự gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân.

Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân

Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân

(VOV) - Phe đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi người dân biểu tình nhằm ngăn chặn bất kỳ sự gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân.

Tổng thống Ai Cập tạm hoãn đối thoại dân tộc
Tổng thống Ai Cập tạm hoãn đối thoại dân tộc

(VOV) - Hàng nghìn người Ai Cập đã diễu qua khu vực dinh Tổng thống và quảng trường Tahrir để phản đối bản dự thảo hiến pháp mới.

Tổng thống Ai Cập tạm hoãn đối thoại dân tộc

Tổng thống Ai Cập tạm hoãn đối thoại dân tộc

(VOV) - Hàng nghìn người Ai Cập đã diễu qua khu vực dinh Tổng thống và quảng trường Tahrir để phản đối bản dự thảo hiến pháp mới.