Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ bắn hạ máy bay do thám Mỹ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 20/6  bày tỏ lo ngại về việc Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ.

Theo ông, cần phải xác định rõ vụ việc và trong thời điểm này, tất cả các bên cần tránh bất cứ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng.  

 Máy bay dọ thám không người lái RQ-4 Global Hawkcủa Mỹ do Northrop Grumman sản xuất, khác với các UAV tấn công được trang bị tên lửa - Ảnh: Northrop Grumman.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephan Dujarric cho biết: “Tổng thư ký Antonio Guterres lo ngại diễn biến tình hình sau vụ bắn hạ máy bay do thám Mỹ, cảnh báo phản đối lại bất cứ hành động leo thang nào. Thế giới không thể chống đỡ được một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Điều quan trọng đó là tất cả các bên cần phải kiềm chế tối đa và tránh bất cứ hành động nào có thể khiến tình hình thêm căng thẳng”.

Mỹ và Iran hiện vẫn đang tranh cãi vấn đề máy bay do thám của Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran hay thuộc hải phận quốc tế. Quân đội Mỹ hôm qua (20/6) cho biết, chiếc máy bay do thám cách xa Iran 34 km với thời điểm bị bắn hạ. Tuy nhiên các quan chức Iran khẳng định, Mỹ đang “nói dối” về vị trí chiếc máy bay bị bắn hạ ở hải phận quốc tế và Iran sẽ đưa vấn đề này lên Liên Hợp Quốc. 

Sau khi vụ bắn hạ máy bay xảy ra, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Iran đã mắc một sai lầm rất lớn. Tuy nhiên, sau đó ông đã hạ nhiệt căng thẳng khi cho rằng “sẽ có sự khác biệt lớn” nếu đây là một chiếc máy bay có người lái và nghi rằng chiếc máy bay có thể bị bắn do nhầm lẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Iran “khẩu chiến” liên quan vụ máy bay do thám Mỹ bị bắn hạ
Mỹ và Iran “khẩu chiến” liên quan vụ máy bay do thám Mỹ bị bắn hạ

VOV.VN -Iran trước đó tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vì đang thực hiện nhiệm vụ do thám trên lãnh thổ của nước này.

Mỹ và Iran “khẩu chiến” liên quan vụ máy bay do thám Mỹ bị bắn hạ

Mỹ và Iran “khẩu chiến” liên quan vụ máy bay do thám Mỹ bị bắn hạ

VOV.VN -Iran trước đó tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vì đang thực hiện nhiệm vụ do thám trên lãnh thổ của nước này.

Mỹ xác nhận máy bay do thám không người lái bị Iran bắn rơi
Mỹ xác nhận máy bay do thám không người lái bị Iran bắn rơi

VOV.VN - Tờ Daily Mail ngày 20/6 cho biết, phía Mỹ xác nhận Iran đã bắn hạ một trong số các máy bay do thám trị giá 220 triệu USD của nước này.

Mỹ xác nhận máy bay do thám không người lái bị Iran bắn rơi

Mỹ xác nhận máy bay do thám không người lái bị Iran bắn rơi

VOV.VN - Tờ Daily Mail ngày 20/6 cho biết, phía Mỹ xác nhận Iran đã bắn hạ một trong số các máy bay do thám trị giá 220 triệu USD của nước này.

Bán máy bay do thám cho Đông Nam Á, Mỹ gia tăng thách thức Trung Quốc
Bán máy bay do thám cho Đông Nam Á, Mỹ gia tăng thách thức Trung Quốc

VOV.VN - Trên thực tế, những nước Đông Nam Á tiếp nhận máy bay trinh sát không người lái của Mỹ đều là những nước có lợi ích trên Biển Đông.

Bán máy bay do thám cho Đông Nam Á, Mỹ gia tăng thách thức Trung Quốc

Bán máy bay do thám cho Đông Nam Á, Mỹ gia tăng thách thức Trung Quốc

VOV.VN - Trên thực tế, những nước Đông Nam Á tiếp nhận máy bay trinh sát không người lái của Mỹ đều là những nước có lợi ích trên Biển Đông.