Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Iraq tuân thủ khung thời gian Hiến pháp quy định để đề cử 1 Thủ tướng mới.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 9/8 kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Iraq thành lập 1 Chính phủ “có cở sở rộng rãi” để có thể đoàn kết các sắc tộc chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS – tức nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông trước đây). 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (ảnh: CNN)

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và an ninh ở Iraq. Ông cho rằng một Chính phủ “có cơ sở rộng rãi” phải là một Chính phủ chấp nhận được đối với tất cả các thành phần xã hội của Iraq và có thể giúp người dân chống lại những mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo, đem lại an ninh và ổn định cho đất nước này.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Iraq tuân thủ khung thời gian Hiến pháp quy định để đề cử một Thủ tướng mới. Theo hiến pháp Iraq, tân Tổng thống Fuad Masoum được Quốc hội bầu hôm 24/6 vừa qua phải đề cử 1 Thủ tướng vào ngày 8/8. Tuy nhiên, đã quá thời hạn này 2 ngày mà các liên minh chính trị chủ chốt vẫn chưa thể quyết định được ai sẽ là Thủ tướng mới của Iraq.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/8 cũng kêu gọi các đảng phái ở Iraq nhanh chóng thống nhất vị trí Thủ tướng. Mỹ cũng vừa quyết định không kích để hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq truy quét phiến quân với lời cam kết sẽ đảm bảo độ chính xác để các vụ tấn công này không gây thương vong cho dân thường.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện chưa đưa ra thời hạn chấm dứt chiến dịch không kích này nhưng cho rằng vấn đề của Iraq không thể được giải quyết chỉ trong vài tuần. Bất chấp giao tranh ở Iraq, Mỹ vẫn duy trì Đại sứ quán ở Baghdad và lãnh sự quán ở Ibril, đồng nghĩa với việc các binh sỹ, cố vấn và nhân viên ngoại giao Mỹ vẫn hiện diện ở Iraq.

Tình hình an ninh tại Iraq tiếp tục xấu đi sau các cuộc đụng độ đẫm máu của quân đội Chính phủ và phiến quân hồi tháng 6 đến nay. Trong những ngày qua, đụng độ ở miền Bắc Iraq đã khiến 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc ở Iraq (UNAMI), kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 6 đến nay, khoảng 1,4 triệu người dân Iraq đã mất nhà cửa, trong đó có 230.000 người phải tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq
Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc xung đột tại Iraq kể từ khi rút khỏi đây vào năm 2011.

 Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq

Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc xung đột tại Iraq kể từ khi rút khỏi đây vào năm 2011.

Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?
Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?

VOV.VN - Giáo sư trường Đại học Johns Hopkins, Daniel cho rằng Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi của các công ty Mỹ tại bắc Iraq.

Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?

Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?

VOV.VN - Giáo sư trường Đại học Johns Hopkins, Daniel cho rằng Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi của các công ty Mỹ tại bắc Iraq.

Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq
Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ tuyên bố, bất cứ khi nào các nhân viên và các cơ sở của Mỹ bị đe dọa, thì nghĩa vụ của ông là phải bảo vệ họ.

Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq

Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ tuyên bố, bất cứ khi nào các nhân viên và các cơ sở của Mỹ bị đe dọa, thì nghĩa vụ của ông là phải bảo vệ họ.

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq
Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq

VOV.VN - Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) hôm qua ra quyết định cấm các máy bay thương mại của nước này bay qua vùng trời Iraq.

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq

VOV.VN - Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) hôm qua ra quyết định cấm các máy bay thương mại của nước này bay qua vùng trời Iraq.

Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq
Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq

VOV.VN - Máy bay chở hàng viện trợ của Mỹ đã tới khu vực miền núi gần thành phố Mosul và thả hàng viện trợ xuống cho bộ tộc người thiểu số của Iraq.

Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq

Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq

VOV.VN - Máy bay chở hàng viện trợ của Mỹ đã tới khu vực miền núi gần thành phố Mosul và thả hàng viện trợ xuống cho bộ tộc người thiểu số của Iraq.

Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ
Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Theo AP, ở Irbil, hàng trăm người dân Iraq di tản đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Mỹ không kích vào Tổ chức ISIL.

Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ

Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Theo AP, ở Irbil, hàng trăm người dân Iraq di tản đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Mỹ không kích vào Tổ chức ISIL.

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq
Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

VOV.VN - Anh và Pháp đã nhất trí sẽ phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

VOV.VN - Anh và Pháp đã nhất trí sẽ phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq
Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

VOV.VN - Hiện Đức đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người Iraq đang bị các phiến quân Hồi giáo đe dọa.

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

VOV.VN - Hiện Đức đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người Iraq đang bị các phiến quân Hồi giáo đe dọa.

Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq
Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

VOV.VN - Các hàng hàng không đều cho biết, họ hủy các chuyến bay qua Iraq vì lý do an ninh. 

Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

VOV.VN - Các hàng hàng không đều cho biết, họ hủy các chuyến bay qua Iraq vì lý do an ninh. 

Australia xem xét việc thả hàng cứu trợ nhân đạo cho Iraq
Australia xem xét việc thả hàng cứu trợ nhân đạo cho Iraq

VOV.VN -Australia hiện có 2 máy bay vận tải Hercules C-130 đặt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể tham gia chiến dịch cứu hộ...

Australia xem xét việc thả hàng cứu trợ nhân đạo cho Iraq

Australia xem xét việc thả hàng cứu trợ nhân đạo cho Iraq

VOV.VN -Australia hiện có 2 máy bay vận tải Hercules C-130 đặt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể tham gia chiến dịch cứu hộ...

Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq
Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq

VOV.VN -Theo ông Obama, các đơn vị tác chiến của Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu ở Iraq vì không có giải pháp quân sự nào của Mỹ ở đây...

Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq

Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq

VOV.VN -Theo ông Obama, các đơn vị tác chiến của Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu ở Iraq vì không có giải pháp quân sự nào của Mỹ ở đây...