Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban ngừng ngay các cuộc tấn công ở Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Taliban ngừng ngay các cuộc tấn công ở Afghanistan. Ông Guterres cũng cảnh báo Afghanistan đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Phát biểu với báo giới ngày 13/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, đã tới lúc Taliban cần ngừng ngay các cuộc tấn công và bắt đầu đàm phán một cách nghiêm túc, nhằm ngăn chặn một cuộc nội chiến lâu dài.

Ông Guterres cũng kêu gọi các bên ở Afghanistan có các hành động bảo vệ thường dân, đồng thời bày tỏ quan ngại về các dấu hiệu cho thấy Taliban đang áp đặt các hạn chế ngặt nghèo đối với nhân quyền, đặc biệt nhắm tới phụ nữ và nhà báo, ở những khu vực mà lực lượng này đã chiếm đóng.  

Các tay súng Taliban đã chiếm được hai thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 ở Afghanistan và hiện đang có nhiều lo ngại rằng lực lượng này có thể tấn công thủ đô Kabul trong vài ngày tới. Liên Hợp Quốc hiện đang đánh giá tình hình an ninh ở Afghanistan và vẫn chưa sơ tán các nhân viên của mình khỏi nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao lực lượng an ninh Afghanistan được Mỹ đầu tư mạnh vẫn thất bại trước Taliban?
Vì sao lực lượng an ninh Afghanistan được Mỹ đầu tư mạnh vẫn thất bại trước Taliban?

VOV.VN - Hơn 10 thủ phủ thất thủ chỉ trong một tuần, Taliban đang tiến dần về thủ đô Kabul. Điều gì đã xảy ra với các lực lượng an ninh của Afghanistan?

Vì sao lực lượng an ninh Afghanistan được Mỹ đầu tư mạnh vẫn thất bại trước Taliban?

Vì sao lực lượng an ninh Afghanistan được Mỹ đầu tư mạnh vẫn thất bại trước Taliban?

VOV.VN - Hơn 10 thủ phủ thất thủ chỉ trong một tuần, Taliban đang tiến dần về thủ đô Kabul. Điều gì đã xảy ra với các lực lượng an ninh của Afghanistan?

Taliban chiếm Kandahar và Herat - thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan
Taliban chiếm Kandahar và Herat - thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan

VOV.VN - Ngày 13/8, lực lượng Taliban đã chiếm được Kandahar và Herat – thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi Mỹ điều động quân đội trợ giúp việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán ở thủ đô Kabul.

Taliban chiếm Kandahar và Herat - thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan

Taliban chiếm Kandahar và Herat - thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan

VOV.VN - Ngày 13/8, lực lượng Taliban đã chiếm được Kandahar và Herat – thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi Mỹ điều động quân đội trợ giúp việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán ở thủ đô Kabul.

Taliban tiếp tục chiếm được Lashkar Gah - thủ phủ tỉnh Helmand của Afghanistan
Taliban tiếp tục chiếm được Lashkar Gah - thủ phủ tỉnh Helmand của Afghanistan

VOV.VN - Hãng tin AFP hôm nay (13/8) dẫn nguồn tin cho biết, lực lượng Taliban đã tiếp tục chiếm được thủ phủ tỉnh Helmand của Afghanistan là thành phố Lashkar Gah.

Taliban tiếp tục chiếm được Lashkar Gah - thủ phủ tỉnh Helmand của Afghanistan

Taliban tiếp tục chiếm được Lashkar Gah - thủ phủ tỉnh Helmand của Afghanistan

VOV.VN - Hãng tin AFP hôm nay (13/8) dẫn nguồn tin cho biết, lực lượng Taliban đã tiếp tục chiếm được thủ phủ tỉnh Helmand của Afghanistan là thành phố Lashkar Gah.