Liên Hợp Quốc làm trung gian cho hòa đàm ở Yemen

VOV.VN - Cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên giữa các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng 11 này, theo Đặc phái viên Liên hợp quốc.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen - Ismail Ould Cheikh Ahmed ngày 1/11 cho biết, cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên giữa các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng 11 này. 

Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đang liên hệ với các phe phái đối địch tại Yemen để thảo luận các phương thức của cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian. 

Nhiều khả năng đàm phán hòa bình sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15/11 tới. Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đã nhất trí cử đại diện tham gia. 

Đặc phái viên của LHQ về Yemen và đại diện các phe phái tại Yemen tham gia vòng đàm phán ở Geneva. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Yemen rơi vào hỗn loạn từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9 năm ngoái, sau đó tiến xuống miền Nam tháng 3 năm nay và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải sang lưu vong tại Saudi Arabia.

Lực lượng liên minh khu vực chống Houthi do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành không kích từ tháng 3 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7. Được sự yểm trợ của liên quân, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen đã giành lại kiểm soát một số tỉnh miền Nam.

Liên Hợp Quốc ước tính, xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người. Nước này đang đối mặt với thảm họa nhân đạo khi có tới 21 triệu người, chiếm 80% dân số, cần hỗ trợ nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường tới hoà bình cho Yemen còn rất dài và rất xa
Đường tới hoà bình cho Yemen còn rất dài và rất xa

VOV.VN - Ngày 7/10, đảng của cựu Tổng thống Saleh các nhóm đối lập và phiến quân Houthi ở Yemen họp và bất ngờ chấp nhận kế hoạch hoà bình 7 điểm của LHQ.

Đường tới hoà bình cho Yemen còn rất dài và rất xa

Đường tới hoà bình cho Yemen còn rất dài và rất xa

VOV.VN - Ngày 7/10, đảng của cựu Tổng thống Saleh các nhóm đối lập và phiến quân Houthi ở Yemen họp và bất ngờ chấp nhận kế hoạch hoà bình 7 điểm của LHQ.

Chiến sự Yemen: Liên quân Arab không kích trúng một bệnh viện
Chiến sự Yemen: Liên quân Arab không kích trúng một bệnh viện

VOV.VN - Một bệnh viện ở phía Bắc của Yemen vừa trúng bom khi Saudi Arabia tiến hành không kích nhằm tiêu diệt phiến quân Houthi.

Chiến sự Yemen: Liên quân Arab không kích trúng một bệnh viện

Chiến sự Yemen: Liên quân Arab không kích trúng một bệnh viện

VOV.VN - Một bệnh viện ở phía Bắc của Yemen vừa trúng bom khi Saudi Arabia tiến hành không kích nhằm tiêu diệt phiến quân Houthi.

Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen
Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết, ngày 26/10, bốn chiếc máy bay chở hơn 500 tay súng IS đã tới thành phố Aden của Yemen.

Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen

Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết, ngày 26/10, bốn chiếc máy bay chở hơn 500 tay súng IS đã tới thành phố Aden của Yemen.

Chiến sự ở Yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Chiến sự ở Yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN -Bất chấp đề xuất đàm phán hoà bình của LHQ được chấp thuận, tình hình chiến sự tại Yemen vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm hạ nhiệt.

Chiến sự ở Yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Chiến sự ở Yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN -Bất chấp đề xuất đàm phán hoà bình của LHQ được chấp thuận, tình hình chiến sự tại Yemen vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm hạ nhiệt.