Liên Hợp Quốc quan ngại về bất ổn ở Myanmar, kêu gọi thúc đẩy nhân quyền

VOV.VN - Trước những bất ổn tại Myanmar, Liên Hợp Quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này, đồng thời kêu gọi Myanmar sớm ổn định tình hình thông qua đối thoại xây dựng và hòa giải thực chất. 

Nguồn tin ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ sớm tổ chức một cuộc họp kín nhằm tham vấn về tình hình Myanmar. Thông tin chính thức sẽ sớm được công bố trong vài giờ hoặc vài ngày tới. 

Phát biểu trước báo giới mới đây, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết thêm: “Trong bối cảnh ngày lễ Thingyan chào đón Năm mới của người dân Myanmar sắp đến gần, chúng tôi kêu gọi và thúc đẩy quyền cơ bản của của con người và quy định dân chủ ở Myanmar. Đặc phái viên LHQ về tình hình Myanmar sẽ tiếp tục hiện thực hóa lời kêu gọi của Tổng thư ký thúc đẩy phản ứng quốc tế đồng nhất và mang tính tập thể nhằm khôi phục Chính phủ dân chủ ở Myanmar, cũng như ủng hộ lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an về một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại xây dựng và hòa giải thực chất vì lợi ích của người dân nước này.”

Trước đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, ông Tom Andrews cũng đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp mang tầm quốc tế về tình hình Myanmar.

Lo ngại về những bất ổn leo thang, một số quốc gia phương Tây như Anh và Mỹ đã khuyến cáo người dân thận trọng về tình hình an ninh tại Myanmar. Chính phủ Anh hôm 28/3 kêu gọi những người mang quốc tịch Anh tại Myanmar rời quốc gia này càng sớm càng tốt. Trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Yangon cùng ngày cũng kêu gọi công dân Mỹ tại Myanmar hạn chế ra ngoài  trong tình hình hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar tiến hành không kích, 3.000 người dân chạy sang Thái Lan trú ẩn
Quân đội Myanmar tiến hành không kích, 3.000 người dân chạy sang Thái Lan trú ẩn

VOV.VN - Khoảng 3.000 người từ bang Karen, Đông Nam Myanmar đã chạy sang Thái Lan hôm 28/3 sau các cuộc không kích của quân đội vào khu vực do một nhóm vũ trang thiểu số nắm giữ.

Quân đội Myanmar tiến hành không kích, 3.000 người dân chạy sang Thái Lan trú ẩn

Quân đội Myanmar tiến hành không kích, 3.000 người dân chạy sang Thái Lan trú ẩn

VOV.VN - Khoảng 3.000 người từ bang Karen, Đông Nam Myanmar đã chạy sang Thái Lan hôm 28/3 sau các cuộc không kích của quân đội vào khu vực do một nhóm vũ trang thiểu số nắm giữ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm qua (28/3) đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Myanmar khiến hơn 100 người, trong đó có ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng, hồi cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm qua (28/3) đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Myanmar khiến hơn 100 người, trong đó có ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng, hồi cùng ngày.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính
Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự
Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi
Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh sau khi ông này tuyên bố phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2/2021, đồng thời ra thông cáo kêu gọi phóng thích nữ thủ lĩnh dân sự Aung San Suu Kyi.

Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi

Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh sau khi ông này tuyên bố phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2/2021, đồng thời ra thông cáo kêu gọi phóng thích nữ thủ lĩnh dân sự Aung San Suu Kyi.