Liên Hợp Quốc: Thế giới đối mặt với con số kỷ lục về người di cư

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 19/6 cho biết thế giới đang đối mặt với con số kỷ lục về người di cư khi vượt 70 triệu người năm 2018.

Trong báo cáo thường niên mang tên “Xu hướng toàn cầu”, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, tính đến cuối năm ngoái, số người phải đi tha hương đã tăng kỷ lục trong gần 70 năm qua, lên tới 70,8 triệu người. Trẻ em chiếm một nửa trong số những người phải tha hương trên toàn cầu. Con số này đã tăng gấp đôi so với 20 năm về trước.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 19/6 cho biết thế giới đang đối mặt với con số kỷ lục về người di cư. Ảnh: Reuters

Các nước đang phát triển, chứ không phải là các nước phương Tây giàu có, đang phải gánh vác cuộc khủng hoảng người di cư trên thế giới khi đang tiếp nhận phần lớn trong số 70,8 triệu người phải đi tha hương tính đến cuối năm 2018 do chiến tranh và bị ngược đãi ở quê nhà.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi nói: “80% những người tị nạn – những người đã rời quốc gia của họ - đều đã có mặt ở quốc gia khác. Khi chúng ta nói tình trạng khẩn cấp về người tị nạn ở Mỹ, châu Âu hay Australia, điều này không có nghĩa là họ đang ở các quốc gia này. Mà phần lớn người tị nạn hay di cư đã chạy sang nước láng giềng, cạnh các quốc gia nơi xảy ra chiến tranh. Đa phần các quốc gia này đều là những nước nghèo hoặc những nước có mức thu nhập trung bình. Đó chính là vấn đề của khủng hoảng và cần chúng ta giải quyết.”

Theo ông Grandi, trong năm 2018, Mỹ là nước tiếp nhận số đơn tị nạn nhiều nhất thế giới song trên thực tế nước này vẫn còn chưa xử lý 800.000 đơn xin tị nạn còn đang tồn đọng. Trong khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hiện đang hỗ trợ Mexico đẩy nhanh giải quyết các trường hợp xin tị nạn. Còn tại châu Âu, vấn đề người di cư đã bị chính trị hóa, khiến một số chính phủ không dám cam kết tiếp nhận người di cư gặp nạn trên biển trong hành trình chạy khỏi Libya hoặc các khu vực xung đột khác

Ước tính hơn 2/3 số người tị nạn trên thế giới đến từ 5 nước gồm Syria, Afghanistan, Nam Sudan, Myanmar và Somali. Trong đó Syria có số người di cư nhiều nhất thế giới, 6,7 triệu người, kế đến là Afghanistan với 2,7 triệu người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria
Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/4 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria ngay lập tức.

Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria

Nga kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/4 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria ngay lập tức.

Trại tị nạn Syria bị tấn công tên lửa, nhiều người thương vong
Trại tị nạn Syria bị tấn công tên lửa, nhiều người thương vong

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em. Nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Trại tị nạn Syria bị tấn công tên lửa, nhiều người thương vong

Trại tị nạn Syria bị tấn công tên lửa, nhiều người thương vong

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em. Nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hàng trăm trẻ em chết trong trại tị nạn “địa ngục” ở Syria
Hàng trăm trẻ em chết trong trại tị nạn “địa ngục” ở Syria

VOV.VN - Hàng trăm trẻ em thiệt mạng tại 1 trại tị nạn do đồng minh của Mỹ kiểm soát ở Syria, làm dấy lên cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở đây.

Hàng trăm trẻ em chết trong trại tị nạn “địa ngục” ở Syria

Hàng trăm trẻ em chết trong trại tị nạn “địa ngục” ở Syria

VOV.VN - Hàng trăm trẻ em thiệt mạng tại 1 trại tị nạn do đồng minh của Mỹ kiểm soát ở Syria, làm dấy lên cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở đây.

Giáo hoàng Francis thăm Bulgaria, kêu gọi tiếp nhận người tị nạn
Giáo hoàng Francis thăm Bulgaria, kêu gọi tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đã tới Thủ đô Sophia của Bulgaria ngày 5/5, bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới các nước trong khu vực Balkan.

Giáo hoàng Francis thăm Bulgaria, kêu gọi tiếp nhận người tị nạn

Giáo hoàng Francis thăm Bulgaria, kêu gọi tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đã tới Thủ đô Sophia của Bulgaria ngày 5/5, bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới các nước trong khu vực Balkan.

Tạm biệt Libya - Người tị nạn Syria hồi hương
Tạm biệt Libya - Người tị nạn Syria hồi hương

VOV.VN - Những tín hiệu tích cực trên thực địa Syria đã góp phần cổ vũ người tị nạn Syria từ nhiều nơi trên thế giới hồi hương, trong đó có Libya.

Tạm biệt Libya - Người tị nạn Syria hồi hương

Tạm biệt Libya - Người tị nạn Syria hồi hương

VOV.VN - Những tín hiệu tích cực trên thực địa Syria đã góp phần cổ vũ người tị nạn Syria từ nhiều nơi trên thế giới hồi hương, trong đó có Libya.

Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya
Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi sơ tán phụ nữ, trẻ em và người ốm yếu sớm nhất có thể thông qua các hành lang nhân đạo.

Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya

Giáo hoàng kêu gọi sơ tán người tị nạn khỏi trại tạm giam ở Libya

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi sơ tán phụ nữ, trẻ em và người ốm yếu sớm nhất có thể thông qua các hành lang nhân đạo.